1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nổ ở kho Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TPHCM, 1 người chết

(Dân trí) – Tối 18/7, ông Lê Thành Ân, Tổng Lãnh sự Mỹ tại TPHCM xác nhận, gửi lời chia buồn đến nhân viên của mình sau vụ nổ xảy ra vào chiều cùng ngày ở nhà kho của Tổng Lãnh sự quán Mỹ, khiến anh Dương Trọng Hân (33 tuổi, quê ở Đồng Tháp) tử vong.

Theo đó vụ nổ xảy ra vào khoảng 15h chiều 18/7, ở kho hàng của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TPHCM, địa chỉ số 51 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, làm 1 người chết, 5 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện trường vụ nổ kho hàng của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TPHCM khiến 1 người chết
Hiện trường vụ nổ kho hàng của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TPHCM khiến 1 người chết

Một số nhân chứng có mặt gần hiện trường cho biết, vào thời điểm trên họ nghe 1 tiếng nổ lớn phát ra từ nhà kho, chạy lại gần thì thấy nhiều người bị thương, máu me đầy người.

Nhận được tin báo, lực lượng cơ quan chức năng quận 3 đã phong tỏa hiện trường, các đơn vị nghiệp vụ và lực lượng điều tra quân sự của công an TPHCM cũng có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ nổ.

Cơ quan chức năng có mặt để khám nghiệm hiện trường
Cơ quan chức năng có mặt để khám nghiệm hiện trường

Đến 19h cùng ngày, thi thể của nạn nhân Dương Trọng Hân được đưa ra khỏi hiện trường, chuyển đến bệnh viện An Bình.

Nguyên nhân ban đầu có thể là do rò rỉ khí gas dẫn đến nổ bình gas trong lúc các nhân viên đang sửa chữa tại kho hàng nói trên.

Cơ quan chức năng vẫn đang khẩn trương khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ nổ.

Đình Thảo