Bạc Liêu:

Nỗ lực tìm kiếm một ngư dân mất tích trên biển ngày mùng 5 Tết

(Dân trí) - Cho đến ngày 4/2 (mùng 8 tháng Giêng), ngành chức năng tỉnh Bạc Liêu vẫn đang nỗ lực tìm kiếm một ngư dân mất tích trên biển từ chiều tối ngày mùng 5 Tết.

Thông tin từ Ban chỉ huy phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu cho biết, ngày 1/2 (nhằm mùng 5 Tết) tàu cá mang số hiệu BL.2313 của ông Nguyễn Văn Tồn (ngụ xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, Bạc Liêu) ra khơi tại khu vực cửa biển Cái Cùng.

Khi tàu cá đang hoạt động cách cửa biển Cái Cùng khoảng 35 hải lý, trong lúc kéo lưới, ông Nguyễn Văn Đằng (44 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thịnh, một thuyền viên trên tàu) bất ngờ bị trượt chân rơi xuống biển. Các ngư phủ trên tàu liền tiến hành tìm kiếm nhưng không thấy ông Đằng đâu.

Ngành chức năng địa phương vẫn đang nỗ lực tìm kiếm ngư dân mất tích vào ngày mùng 5 Tết cho đến nay. (Ảnh minh họa)
Ngành chức năng địa phương vẫn đang nỗ lực tìm kiếm ngư dân mất tích vào ngày mùng 5 Tết cho đến nay. (Ảnh minh họa)

Ngay sau khi nhận được tin báo của tàu cá BL.2313 về vụ việc trên, ngành chức năng tỉnh Bạc Liêu đã kêu gọi 6 tàu cá đang hoạt động gần khu vực ông Đằng mất tích phối hợp tìm kiếm, nhưng cho đến nay vẫn chưa phát hiện nạn nhân.

Huỳnh Hải