Quảng Trị:

Nỗ lực tìm kiếm 2 ngư dân mất tích trên biển

(Dân trí) - Sau khi được đưa vào đảo Cồn Cỏ cấp cứu kịp thời, anh Sơn đã phục hồi sức khỏe và nói chuyện bình thường. Còn hai ngư dân cùng đi với anh trên thuyền đánh cá vẫn chưa được tìm thấy.

Trưa 13/2, thông tin từ Đồn Biên phòng đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị và địa phương vừa tiếp nhận ngư dân Nguyễn Xuân Sơn (27 tuổi, trú tại xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình), được tàu cá mang số hiệu QT 93569 của ông Lê Văn Tiến phát hiện và ứng cứu khi cách đảo Cồn Cỏ khoảng 1 hải lý.

Khi vào đến đảo Cồn Cỏ, sức khỏe của anh Sơn rất yếu, bị hôn mê, nhưng qua một thời gian được theo dõi, chăm sóc, anh này đã hồi phục sức khỏe, ăn uống và đi lại bình thường.

Hiện lực lượng trên đảo Cồn Cỏ đang nỗ lực tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích
Hiện lực lượng trên đảo Cồn Cỏ đang nỗ lực tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích

Theo lời kể của anh Sơn, ngày 11/2, anh cùng 2 người khác là Trần Quang Đại (27 tuổi) và Nguyễn Văn Bình (25 tuổi, cùng trú xã Ngư Thủy Bắc) đi trên thuyền nan đánh cá. Khi tàu cách bờ biển khoảng 10 hải lý thì gặp nạn, sóng to, lốc tố gây lật thuyền.

Anh Sơn cho hay, anh Bình đã bị kiệt sức rồi tử vong, được anh buộc vào thuyền. Riêng anh Đại thì bị sóng đánh dạt đi nơi khác.

Hiện chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng biên phòng đóng trên đảo Cồn Cỏ đang nỗ lực tìm kiếm 2 nạn nhân còn lại. Tuy nhiên, tính đến thời điểm này vẫn chưa tìm thấy 2 nạn nhân nói trên.

Đăng Đức