Bình Dương:

Nổ lò hơi, hai người bị hất văng hàng chục mét

(Dân trí) - Vừa vào ca làm sáng, bất ngờ chiếc lò hơi của lò công ty gạch men phát nổ khiến hai công nhân đứng gần thiệt mạng, hàng chục công nhân khác hoảng loạn tháo chạy khỏi hiện trường.

no-1459223447275

Hiện trường vụ nổ lò hơi khiến 2 công nhân thiệt mạng

Vụ việc xảy ra vào khoảng 7h30 sáng 29/3 tại công ty TNHH Shi Jar nằm trên đường Nguyễn Thái Bình (khu phố 9, phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Nạn nhân là anh Vy Văn Nguyệt (27 tuổi, quê Thanh Hoá) và anh Đặng Thành Thái (22 tuổi, quê Tây Ninh).

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên một nhóm công nhân đốt lò hơi để gia nhiệt cho công đoạn làm gạch men. Thấy áp suất lò hơi tăng mạnh, một người đã đi báo bộ phận kỹ thuật để xin ý kiến xử lý. Khi mọi người rời hết ra ngoài thì phía lò hơi còn lại anh Vy Văn Nguyệt và anh Đặng Thành Thái tiếp tục dùng thanh sắt dài 5 m để khuấy lò. Lúc này lò hơi phát nổ khiến hai công nhân này thiệt mạng.

Nổ lò hơi, hai người bị hất văng hàng chục mét - 2
Vụ nổ làm một thanh sắt xuyên thủng mái tôn văng xa hàng trăm mét
Vụ nổ làm một thanh sắt xuyên thủng mái tôn văng xa hàng trăm mét

Sức ép của vụ nổ cũng làm một thanh sắt dài khoảng 50cm xuyên thủng mái tôn văng xa hàng trăm mét, rơi vào khu vực nhiều công nhân của một công ty khác đang làm việc, may mắn không ai bị thương từ sự cố này.

Sau vụ nổ, lực lượng chức năng địa phương và tỉnh Bình Dương đã có mặt xử lý vụ việc. Hiện trường được phong tỏa nghiêm ngặt, xe cứu thương túc trực ngay trước công ty TNHH Shi Jar để chờ đưa nạn nhân đi.

Vụ nổ làm cả một khu dân cư chấn động
Vụ nổ làm cả một khu dân cư chấn động

Một số nhân chứng cho biết, thời điểm tiếng nổ vang lên làm rung chuyển cả một khu vực, hai công nhân bị hất văng hàng chục mét, thi thể cháy sém, không còn nguyên vẹn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Trung Kiên