Nổ khí hầm tàu, 6 công nhân bỏng nặng

(Dân trí) - Một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng vừa xảy ra vào khoảng 10h sáng nay 15/7, tại Cảng Tự Long (phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) khiến 6 người bị bỏng nặng.


Con tàu xảy ra vụ nổ.

Con tàu xảy ra vụ nổ.

Theo một số nhân chứng có mặt gần hiện trường, vào thời điểm trên, họ đang làm việc thì nghe thấy một tiếng nổ lớn phát ra từ khu vực hầm tàu Toàn Thắng đang được sửa chữa tại cảng trên. Khi mọi người chạy vào thì phát hiện 6 công nhân nằm la liệt trên sàn tàu.

Ngay lập tức, các công nhân bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp. Phía bệnh viện thông tin, các nạn nhân nhập viện trong tình trạng bị bỏng nặng, chủ yếu ở mặt, tay và chân.

Được biết, tàu Toàn Thắng thuộc Công ty CP Xăng dầu Đông Nam Á có trụ sở tại thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Ngày 4/7, con tàu này được ký hợp đồng sửa chữa, dọn vệ sinh với xí nghiệp Đóng tàu Bình An. Sáng nay, tốp công nhân bắt đầu làm vệ sinh tại hầm hàng chứa dầu. Khi đang cắt một đoạn thép thì xảy ra nổ khí mê tan dưới hầm tàu.

Nổ khí hầm tàu, 6 công nhân bỏng nặng - 2


Các nạn nhân đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Các nạn nhân đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Danh tính 6 nạn nhân gồm các anh: Nguyễn Tiến Hùng, Vũ Văn Đồng, Lê Văn Hùng, Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Duy Bình và Dương Mạnh Cường.

Theo lãnh đạo Xí nghiệp đóng tàu Bình An, sau khi xảy ra tai nạn, đơn vị đã chuyển các nạn nhân lên Bệnh viện Việt Tiệp (Hải Phòng) và Viện Bỏng Quốc gia (Hà Nội) để chữa trị. Trước mắt, Công đoàn và đơn vị sẽ lo kinh phí chạy chữa cho các nạn nhân.

An Nhiên