Hải Phòng:

Nổ cực lớn "thổi bay" tầng tum, bà tử vong, cháu nội bị thương

(Dân trí) - Sau khi nghe thấy tiếng nổ cực lớn, người dân tiếp cận ngôi nhà phát ra vụ nổ thì phát hiện một người phụ nữ đã tử vong và một cháu nhỏ bị thương.

Nổ cực lớn thổi bay tầng tum, bà tử vong, cháu nội bị thương - 1

Toàn bộ phần trên ngôi nhà tan hoang sau tiếng nổ lớn (ảnh FB)

Thông tin từ phường Trại Chuối chiều nay (30/7) xác nhận một vụ nổ nghiêm trọng vừa xảy ra tại nhà bà T.T.T. (SN 1965, ở đường Đội Văn thuộc địa bàn phường) vào lúc hơn 12h cùng ngày, khiến bà T. tử vong và một cháu nhỏ bị thương.

Theo một số người dân sinh sống gần nhà bà T., vào thời điểm trên họ nghe thấy một tiếng nổ cực lớn khiến mặt đất rung chuyển phát ra từ phía nhà bà T. Mọi người tá hỏa chạy ra thì thấy phía trên tầng nhà bà T. đã tan hoang, khói đen bốc lên cùng mùi khét.

Tiếp cận hiện trường thì phát hiện bà T. đã tử vong tại chỗ, một cháu nhỏ may mắn chỉ bị thương do thời điểm phát nổ cháu bé đang ăn cơm ở dưới tầng 1.

Nổ cực lớn thổi bay tầng tum, bà tử vong, cháu nội bị thương - 2

Công an phong tỏa hiện trường phục vụ công tác điều tra xác định nguyên nhân (ảnh CTV)

Theo quan sát tại hiện trường, toàn bộ mái phần tum ngôi nhà bị bay, chỉ còn trơ khung sắt; tôn, nhựa văng khắp nơi. Một số nhà dân liền kề cũng bị vỡ kính do ảnh hưởng của vụ nổ.

Người dân đã nhanh chóng tổ chức đưa cháu nhỏ đi cấp cứu tại bệnh viện và cấp báo tới cơ quan chức năng địa phương.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, phong tỏa, khám nghiệm điều tra, xác định nguyên nhân vụ nổ.

Theo hàng xóm, bà T. sống tại ngôi nhà trên cùng chồng và 2 cháu nội. Thời điểm xảy ra vụ nổ, chồng bà T. cùng một người cháu nội đi vắng nên thoát nạn. 

Cơ quan công an đang điều tra làm rõ vật liệu gây nổ.

An Nhiên