1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ninh Thuận mênh mông “biển nước”, mưa vẫn chưa ngừng

(Dân trí) - Do ảnh hưởng của cơn bão số 9, trong 36 giờ qua khu vực tỉnh Ninh Thuận đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa đặc biệt to; lượng mưa phổ biến 100mm đến 200mm, gây ngập lụt nhiều nơi.

Vào lúc 12h ngày 25/11, mực nước trên sông Cái Phan Rang tại trạm thuỷ văn Tân Mỹ đo được 37,67m, trên mức báo động III là 0,17m; tại trạm Phan Rang đo được 3,58m, trên mức báo động II là 0,0832m. Trên Sông Lu tại trạm thuỷ văn Phước Hà đo được 64,31m, trên báo động III là 1,31m; tại Phước Hữu đo được 12,97m, trên báo động III là 0,67m.

Tại xã Phước Nam (huyện Thuận Nam), do mưa lớn cùng với nước thượng nguồn đổ về đã làm một đoạn của tuyến đường Văn Lâm - Sơn Hải bị ngập sâu trong nước, việc đi lại trên tuyến đường này gặp nhiều khó khăn. Do ngập nước sâu nên nhiều xe đi qua đây bị tắt máy. Các thôn Văn Lâm 1, 2 , 3 và 4 của xã nay bị chìm trong nước, nhiều hộ dân bị cô lập.


Lộ lớn ở vùng quê cũng bị ngập sâu

Lộ lớn ở vùng quê cũng bị ngập sâu

Nhiều vùng nước lũ lên cao
Nhiều vùng nước lũ lên cao
Tuyến đường Văn Lâm- Sơn Hải bị tê liệt, phương tiện giao thông qua lại rất khó khăn
Tuyến đường Văn Lâm- Sơn Hải bị tê liệt, phương tiện giao thông qua lại rất khó khăn
Ninh Thuận mênh mông “biển nước”, mưa vẫn chưa ngừng - 4
Ninh Thuận mênh mông “biển nước”, mưa vẫn chưa ngừng - 5
Nhiều cơ quan và nhà dân của xã Phước Nam bị chìm trong nước
Nhiều cơ quan và nhà dân của xã Phước Nam bị chìm trong nước

Nhiều hộ dân sống gần khu vực sông Lu, thôn Mỹ Nghiệp, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước cũng bị nhấn chìm trong nước. Hiện nay, một số bà con đã được sơ tán ra khỏi vùng trũng thấp để đến nơi an toàn. Thống kê ban đầu cho thấy, hiện có ít nhất trên 1.000 ha cây trồng các loại bị ngập sâu trong nước, khả năng thiệt hại rất lớn.

Sáng 25/11, nước lũ cũng đã cuốn trôi nền đường, làm hư hỏng 1 đoạn đường sắt dài hàng trăm mét ở khu vực giữa 2 ga Cà Rôm – Phước Nhơn (huyện Thuận Bắc). Hiện tuyến đường sắt qua tỉnh này đã bị hư hỏng nặng, khiến các chuyến tàu của 2 chiều Nam – Bắc không thể lưu thông.

Nhiều vườn cây bị ngập trong nước
Nhiều vườn cây bị ngập trong nước
Hiện nước thượng nguồn vẫn đang tiếp tục đổ về rất nhiều, nước sông dâng cao
Hiện nước thượng nguồn vẫn đang tiếp tục đổ về rất nhiều, nước sông dâng cao

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Thuận, hiện nước lũ từ thượng nguồn đổ về mạnh nên 39.000 người dân ở những vùng trũng thấp của các huyện Ninh Hải, Ninh Phước, Thuận Bắc đã được sơ tán đến nơi an toàn.

Tính đến 17h ngày 25/11, trời vẫn còn đang mưa rất to nên nguy cơ lũ lụt còn rất lớn. Do đó, nước thượng nguồn đổ về nhiều nên tỉnh Ninh Thuận buộc phải xả lũ nhiều hồ thủy lợi.

Người dân thôn Mỹ Nghiệp- thị trấn Phước Dân- Ninh Phước được di dời ra khỏi vùng lũ.
Người dân thôn Mỹ Nghiệp- thị trấn Phước Dân- Ninh Phước được di dời ra khỏi vùng lũ.
Ninh Thuận mênh mông “biển nước”, mưa vẫn chưa ngừng - 10
Nước tràn vào nhà dân
Nước tràn vào nhà dân
Nước tràn vào nhà gây hư hỏng nhiều vật dụng, người dân phải sơ tán đến nơi khác
Nước tràn vào nhà gây hư hỏng nhiều vật dụng, người dân phải sơ tán đến nơi khác

Trước tình hình mưa lũ phức tạp, để đảm bảo an toàn cho học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc của Sở thông báo cho học sinh trên toàn tỉnh được nghỉ học trong ngày thứ hai (26/11).

Đồng thời, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc nhắc nhở học sinh và phối hợp với gia đình quản lý các em, không cho các em đến các sông, suối, ao, hồ, những khu vực nguy hiểm có nguy cơ sạt lở, dễ ảnh hưởng đến tính mạng.

Đức An

Dòng sự kiện: Cơn bão số 9