Ninh Bình xây "bức tường" khổng lồ chắn sóng, bão cấp 12

Thái Bá Quân Đỗ

(Dân trí) - Dự án xây dựng đê Bình Minh 4 ở Ninh Bình dài 17km, như một bức tường "khổng lồ" chắn sóng, gió bão cấp 12, giúp lấn thêm hàng trăm ha về phía biển để phát triển kinh tế.

Công trường xây bức tường "khổng lồ" chắn bão cấp 12 lấn biển ở Ninh Bình (Video: Quân Đỗ)

Dự án xây dựng tuyến đê biển Bình Minh 4 (huyện Kim Sơn) do Sở NN&PTNT tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư. Đây là dự án trọng điểm của tỉnh Ninh Bình, quai đê lấn thêm hàng trăm ha đất về phía biển, mở rộng vùng bãi nuôi trồng thủy sản, bảo vệ khu vực đê Bình Minh 3 (đã xây dựng trước đó).

Ninh Bình xây bức tường khổng lồ chắn sóng, bão cấp 12 - 1

Dự án đê Bình Minh 4 khi hoàn thành sẽ tạo điều kiện thuận lợi phục vụ công tác giãn dân, phát triển kinh tế, xã hội, ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; chống lụt, bão, cứu hộ đê điều khi có sự cố.

Ninh Bình xây bức tường khổng lồ chắn sóng, bão cấp 12 - 2

Đại diện Ban quản lý và đầu tư dự án nông nghiệp (Sở NN&PTNT tỉnh Ninh Bình) cho biết, sau khi dự án được phê duyệt, Ban quản lý đã lựa chọn những nhà thầu có kinh nghiệm, năng lực, được Bộ NN&PTNT phê duyệt.

Ninh Bình xây bức tường khổng lồ chắn sóng, bão cấp 12 - 3

"Công tác lựa chọn nhà thầu xây lắp được tiến hành công khai, minh bạch, nhà thầu được lựa chọn có kinh nghiệm thi công lâu năm trong lĩnh vực tương tự, đảm bảo chất lượng về kỹ thuật, mỹ thuật, tiến độ" - đại diện chủ đầu tư cho hay.

Ninh Bình xây bức tường khổng lồ chắn sóng, bão cấp 12 - 4

Dự án tuyến đê Bình Minh 4 được triển khai xây dựng đoạn từ cửa sông Đáy đến đường ra Trạm Kiểm soát biên phòng Cồn Nổi có chiều dài hơn 17km.

Đê được thiết kế gồm: tường chắn sóng phía biển có cao trình đỉnh +5,50m tương ứng chắn gió bão cấp 12, kết cấu bằng bê tông cốt thép.

Ninh Bình xây bức tường khổng lồ chắn sóng, bão cấp 12 - 5

Phần mặt đê kết hợp đường giao thông được gia cố bằng các lớp: đất đầm nện, cấp phối đá dăm, cát đệm, bê tông.

Ninh Bình xây bức tường khổng lồ chắn sóng, bão cấp 12 - 6

Trên tuyến đê Bình Minh 4 xây dựng 7 cống trên đê đấu trục thẳng với các cống trên đê Bình Minh 3 và 24 cống trên đường thi công, đáp ứng việc nuôi, trồng thủy sản của nhân dân trong vùng.

Ninh Bình xây bức tường khổng lồ chắn sóng, bão cấp 12 - 7

Đại diện Ban quản lý và đầu tư dự án nông nghiệp cho biết thêm, trong quá trình triển khai, chủ đầu tư luôn có cán bộ giám sát theo dõi các gói thầu, kiểm tra chất lượng thi công.

Ninh Bình xây bức tường khổng lồ chắn sóng, bão cấp 12 - 8
Ninh Bình xây bức tường khổng lồ chắn sóng, bão cấp 12 - 9

Anh Hà Huy Hiệu - Chỉ huy trưởng công trường cho biết, đến thời điểm hiện tại công trình đã hoàn thành được khoảng 60% trên tổng khối lượng của dự án.

Do là dự án đê lấn biển nên trong quá trình thi công bị ảnh hưởng bởi sóng biển và nước thủy triều, đơn vị thi công gặp nhiều khó khăn. Nhà thầu đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành dự án trong năm 2022.

Ninh Bình xây bức tường khổng lồ chắn sóng, bão cấp 12 - 10