Ninh Bình: Tượng đài tiền tỷ bị lãng quên giữa muôn trùng cây cỏ

(Dân trí) - Đứng giữa cơ ngơi "bạc tỷ" này, phóng viên không khỏi xót xa trước những dấu hiệu rệu ra, xuống cấp đến ghê người.

Ninh Bình: Tượng đài Vua Đinh Tiên Hoàng bị lãng quên...

Công trình tượng đài Vua Đinh Tiên Hoàng tọa lạc ngay tại phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Công trình được hoàn thành và đưa vào sử sụng vào năm 2010, nhân dịp đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Tượng đài do một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình quyên tiền xây tặng.

Công trình trên được quy hoạch nằm trong Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Bình làm chủ đầu tư với tổng số tiền trên 1.500 tỉ đồng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Đứng giữa cơ ngơi "bạc tỷ" này, chúng tôi không khỏi xót xa trước những dấu hiệu rệu ra, xuống cấp đến ghê người. Kim tiêm vứt chỏng chơ ngay bậc thềm dẫn lên khu tượng đài. Xung quanh đó là những rác bẩn, cỏ dại mọc um tùm.

dinh-tien-hoang1-1447868934076


Tượng đài Vua Đinh Tiên Hoàng có trọng lượng 100 tấn, cao 9,9m. Thời điểm hiện tại khu vực tượng đài đang có dấu hiệu hư hỏng.

Tượng đài Vua Đinh Tiên Hoàng có trọng lượng 100 tấn, cao 9,9m. Thời điểm hiện tại khu vực tượng đài đang có dấu hiệu hư hỏng.

Ninh Bình: Tượng đài tiền tỷ bị lãng quên giữa muôn trùng cây cỏ - 2
Ninh Bình: Tượng đài tiền tỷ bị lãng quên giữa muôn trùng cây cỏ - 3
Ninh Bình: Tượng đài tiền tỷ bị lãng quên giữa muôn trùng cây cỏ - 4
Ninh Bình: Tượng đài tiền tỷ bị lãng quên giữa muôn trùng cây cỏ - 5

Xung quanh tượng đài kim tiêm, xi lanh vứt ngổn ngang.

Xung quanh tượng đài kim tiêm, xi lanh vứt ngổn ngang.

Ninh Bình: Tượng đài tiền tỷ bị lãng quên giữa muôn trùng cây cỏ - 7
Ninh Bình: Tượng đài tiền tỷ bị lãng quên giữa muôn trùng cây cỏ - 8

Tượng đài Vua Đinh Tiên Hoàng được quy hoạch nằm trong Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Bình làm chủ đầu tư với tổng số tiền trên 1.500 tỉ đồng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Tượng đài Vua Đinh Tiên Hoàng được quy hoạch nằm trong Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Bình làm chủ đầu tư với tổng số tiền trên 1.500 tỉ đồng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.


Nhiêug hạng mục nằm trong quần thể khu vực tượng đài bị cỏ dại bao phủ gần như kín.

Nhiêug hạng mục nằm trong quần thể khu vực tượng đài bị cỏ dại bao phủ gần như kín.

Ninh Bình: Tượng đài tiền tỷ bị lãng quên giữa muôn trùng cây cỏ - 11

Trọng Trinh