Ninh Bình chi 6 tỷ đồng cắm mốc giới bảo vệ Di sản thế giới Tràng An

(Dân trí) - Nhằm bảo vệ và phát huy giá trị của Di sản thế giới Tràng An, UBND tỉnh Ninh Bình đã quyết định đầu tư gần 6 tỷ đồng để xây dựng mốc giới bảo vệ, phân định ranh giới vùng lõi, vùng đệm của di sản.

Theo Quyết định 1055/QĐ-UBND của UBND tỉnh Ninh Bình, Sở Du lịch làm chủ đầu tư dự án: “Xây dựng mốc giới bảo vệ, phân định ranh giới vùng lõi, vùng đệm của Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An”.

Ninh Bình chi 6 tỷ đồng cắm mốc giới bảo vệ Di sản thế giới Tràng An - 1

Sở Du lịch Ninh Bình cùng đơn vị thi công thực hiện việc cắm mốc phân định ranh giới vùng di sản Tràng An.

Mục tiêu của dự án nhằm bảo vệ, bảo tồn nguyên vẹn, đồng thời khai thác hợp lý, bền vững các giá trị Di sản thế giới Tràng An, qua đó thúc đẩy phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập của người dân, từng bước xây dựng Ninh Bình trở thành trung tâm du lịch của vùng duyên hải Bắc bộ và cả nước. 

Theo quyết định đầu tư, dự toán xây dựng công trình là trên 5,9 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng hơn 2,7 tỷ đồng, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng hơn 2,9 tỷ đồng, chi phí quản lý dự án hơn 69 triệu đồng, chi phí đền bù giải phóng mặt bằng 36 triệu đồng…

Nguồn vốn từ ngân sách tỉnh, được trích từ nguồn kinh phí thực hiện bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An trong phát triển du lịch. Thời gian thực hiện dự án trong năm 2018 và 2019.

Ninh Bình chi 6 tỷ đồng cắm mốc giới bảo vệ Di sản thế giới Tràng An - 2

Khoảng 6 tỷ đồng sẽ được tỉnh Ninh Bình chi để cắm 686 cọc mốc ở khu vực vùng lõi và vùng đệm để bảo vệ di sản Tràng An.

Các mốc giới phân định ranh giới được làm bằng bê tông cốt thép có kích thước 30x15x90, chôn cố định xuống đất nổi cao 50cm, thân cọc mốc màu trắng, mặt có biểu tượng Tràng An và số hiệu mốc quay ra ngoài. 

Cọc mốc vùng lõi và vùng đệm được phân biệt theo quy cách chữ viết và sơn. Theo đó, mốc cắm trên vùng lõi đầu màu sơn đỏ, vùng đệm màu sơn xanh, với số lượng được cắm cụ thể như sau: 

Mốc cắm trên chiều dài vùng lõi là 41,5 km với số lượng 475 cọc, khoảng cách trung bình là 100 m/mốc. Khu vực vùng đệm được cắm mốc có chiều dài là 52,3 km, với số lượng 211 cọc mốc, khoảng cách mốc trung bình là 250 m/mốc.

Ninh Bình chi 6 tỷ đồng cắm mốc giới bảo vệ Di sản thế giới Tràng An - 3

Mốc có đầu sơn màu xanh là ranh giới vùng đệm với logo di sản Tràng An và ký hiệu RG-Đ + số cột mốc.

Ninh Bình chi 6 tỷ đồng cắm mốc giới bảo vệ Di sản thế giới Tràng An - 4

Mốc có đầu sơn màu đỏ là ranh giới vùng lõi của di sản Tràng An với ký hiệu RG-L + số cột mốc.

Chiều 22/10, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Sở Du lịch Ninh Bình cho biết, những ngày qua Sở đang phối hợp với đơn vị thi công tiến hành triển khai việc cắm mốc.

Địa bàn cắm mốc giới phân định ranh giới vùng lõi, vùng đệm, bảo vệ Quần thể danh thắng Tràng An trải dài trên địa bàn các huyện Hoa Lư, Nho Quan, Gia Viễn, TP Ninh Bình và TP Tam Điệp (Ninh Bình).

Ninh Bình chi 6 tỷ đồng cắm mốc giới bảo vệ Di sản thế giới Tràng An - 5

Cảnh sắc tuyệt đẹp của vùng Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Tràng An.

Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới năm 2014, trở thành di sản hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam. Di sản thế giới Tràng An rộng trên 12.000 ha với nhiều cảnh đẹp hấp dẫn như: Tràng An, Tam Cốc – Bích Động, chùa Bái Đính, Thung Nham, Hang Múa… những năm qua đã thu hút hàng triệu lượt khách đến với Ninh Bình. 

Thái Bá