Những vườn hoa cháy lá, thối nụ vì mưa nhiều

(Dân trí) - Mưa liên tục kèm sương mù đã ảnh hưởng đến các vùng trồng hoa ven Hà Nội. Các loại hoa ly, cúc, loa kèn bị cháy lá, thối nụ đang làm người trồng hoa lo lắng.

Những vườn hoa cháy lá, thối nụ vì mưa nhiều

Xã Tây Tựu nay đã là một phường thuộc quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội, có truyền thống trồng hoa lâu đời. Người dân trồng chủ yếu các loại hoa hồng, cúc...

Những vườn hoa cháy lá, thối nụ vì mưa nhiều

Để trồng được hoa ly, người làng Đăm của Tây Tựu phải đi thuê đất ở xã Hạ Mỗ và Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng để trồng. Năm nay mưa nhiều đã ảnh hưởng nặng đến cây hoa ly. Rất nhiều hoa bị hỏng vứt đầy trên các con đường ven cánh đồng hoa.

Những vườn hoa cháy lá, thối nụ vì mưa nhiều

Chị Sang người làng Đăm thuê 1,5 mẫu đất ở xã Thượng Mỗ để trồng hoa cúc và hồng đang than thở thời tiết năm nay bất thường ảnh hưởng đến việc trồng hoa.

Những vườn hoa cháy lá, thối nụ vì mưa nhiều

Chị Sang đang thu dọn những cây cúc bị hỏng chất thành đống bên ruộng hoa. Hai vợ chồng chị hàng ngày đi hơn mười cây số đến đây chăm sóc đến tối mịt mới về.

Những vườn hoa cháy lá, thối nụ vì mưa nhiều

Theo chị Chu Thị Tuyết ở Tây Tựu, người trồng hoa phải chấp nhận nghịch lí được giá mất mùa. Năm nay hoa hồng hỏng nhiều vì bị nhiễm sương muối, mưa ủ ít hoa. Năm ngoái nhà chị phải đổ hoa đi đến xót ruột vì hồng nở rộ.

Những vườn hoa cháy lá, thối nụ vì mưa nhiều

Để khắc phục thời tiết, người Tây Tựu đang phát triển các loại nhà giàn trồng hoa nhưng cũng chỉ yên tâm phần nào, bởi sang tháng bảy mưa nhiều cả đồng hoa ngập trắng.

Những cây hoa loa kèn bị cháy lá vì ngấm sương muối.

Những cây hoa loa kèn bị cháy lá vì ngấm sương muối.

Những cây hoa loa kèn bị cháy lá vì ngấm sương muối.

Theo kinh nghiệm người làng Đăm, đất ở Thượng Mỗ và Hạ Mỗ rất phù hợp với hoa ly, thế nhưng khi thời tiết khác thường họ cũng chưa có cách khắc phục để cứu hoa cứu công sức của mình.

Những cây hoa loa kèn bị cháy lá vì ngấm sương muối.

Lại có ý kiến trái ngược, theo anh Chu Trần Quyến cũng là người làng Đăm thuê trồng hoa ở Thượng Mỗ, hoa ly nhà anh vẫn nở đẹp bình thường.

Những cây hoa loa kèn bị cháy lá vì ngấm sương muối.

Nhà anh Quyến hiện thuê 5 mẫu đất ở Thượng Mỗ trồng các loại cúc, ly đang độ thu hoạch, tỏ ra khá lạc quan với thời tiết.
Anh cho rằng, việc trồng hoa phụ thuộc rất nhiều vào kĩ thuật trồng và chọn giống.

Hữu Nghị