Thanh Hóa:

Những ngôi nhà “lạ” trong khu dự án trồng chanh

(Dân trí) - Xã Cẩm Tâm đi kiểm tra và phát hiện hộ bà Yến cho dựng tới 6 ngôi nhà để chứa đồ đạc, cho người ở và che các giếng đào. Kiểm tra hầm ngang phát hiện đã được đào mới thêm 15 m, có 1 máy đào đất đá và 3 máy bơm; ở khu vực giếng đào phát hiện tiếp 4 máy bơm. Nước được bơm lên không dùng để tưới cây mà chảy vào một bể trong vườn...

Đào vàng núp bóng trồng cây?

Theo phản ánh của người dân thôn Lau và thôn Tân Thành (xã Cẩm Tâm, huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa), từ đầu năm 2018 đến thời điểm hiện nay, giếng nước sinh hoạt của người dân luôn trong tình trạng cạn kiệt nước (cả giếng đào và giếng khoan), đây là điều chưa từng xảy ra tại địa phương từ trước tới nay. Sau nhiều lần tìm hiểu, người dân cho rằng nguyên nhân cạn nước là do hộ gia đình bà Dương Thị Yến (đăng ký thường trú xã Cẩm Tâm) hoạt động khai thác vàng trái phép “trá hình” dự án trồng cây chanh đào.

Một hộ dân thôn Lau cho biết: “Hộ bà Yến xin thuê đất làm dự án chanh đào và chăn nuôi nhưng không thấy trồng chanh đào hay có hoạt động chăn nuôi. Dự án trồng cây nhưng cho xây tường rào cao quá đầu người, có dây thép gai phía trên, xây dựng nhiều khu nhà, đào giếng và cho đóng cửa im ỉm suốt ngày. Chúng tôi nghi ngờ có hoạt động đào vàng trái phép”.

Khu đất được xây tường rào quây kín và phía trong không thấy có trồng cây chanh đào hay các hoạt động chăn nuôi.
Khu đất được xây tường rào quây kín và phía trong không thấy có trồng cây chanh đào hay các hoạt động chăn nuôi.

“Dự án trồng cây chanh đào thì chẳng có cây, cũng không có trang trại chăn nuôi nào cả, thế nhưng chúng tôi quan sát thấy họ thực hiện hút nước liên tục, chủ yếu là vào ban đêm khiến nước còn tràn cả ra đường. Chúng tôi nhiều lần nắm được thông tin báo xã nhưng đến nay tình trạng trên vẫn tái diễn”- một người dân cho biết.

Cũng theo người dân ở đây, do xã Cẩm Tâm là vùng miền núi, nguồn nước sinh hoạt chủ yếu phụ thuộc vào nước giếng, vì thế việc người dân thôn Lau và thôn Tân Thành bất ngờ mất nước đã ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt hàng ngày của bà con, đặc biệt là trong những ngày hè nóng bức, hạn hán dài ngày như hiện nay.

“Khu đất mà bà Yến xin thuê lại để làm dự án trồng cây trước đây đã có hoạt động khai thác vàng trái phép từ những năm 1980-1990. Từ đó đến nay không còn hoạt động khai thác nữa, nhưng nhiều giếng đào vàng vẫn còn chưa được lấp, nên có thể bà Yến đã lợi dụng việc xin dự án trồng cây để cho thăm dò đào vàng”- một người dân khác cho biết.

Theo hồ sơ, người thuê đất tại thửa đất số 02, tờ bản đồ số 1 (đất lâm nghiệp) tại thôn Lau, xã Cẩm Tâm với diện tích 4.123 m2 là bà Lưu Thị Kim Phụng (SN 1957, trú tại huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) và được UBND huyện Cẩm Thủy cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tháng 10/2014 có thời hạn đến tháng 12/2047, với mục đích thuê trồng cây lâu năm.

Tuy nhiên bà Phụng không thực hiện dự án mà cho bà Dương Thị Yến thuê lại khu đất trên và bà Yến đã tiến hành kéo điện 3 pha, đưa người và máy móc về có hoạt động lạ.

Hàng chục người lạ mặt trong “dự án trồng chanh”

Ông Quách Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Tâm cho biết, việc người dân thôn Lau và Tân Thành bức xúc trước tình trạng mất nước là đúng sự thật, xã cũng nghi ngờ hộ gia đình bà Yến có hoạt động đào vàng trái phép dẫn tới việc mất nước.

“Xã đã nhiều lần phối hợp với huyện vào kiểm tra, tuy nhiên khi vào trong không thấy có các hoạt động khai thác vàng nên rất khó xử lý, còn các giếng đào thì đầy nước nên không thể xuống phía dưới kiểm tra được”- ông Mạnh nói.

Những ngôi nhà “lạ” trong khu dự án trồng chanh - 2

Các giếng đào bên trong khu đất được xây nhà quây kín, phía trong có máy tời, hệ thống điện.

Các giếng đào bên trong khu đất được xây nhà quây kín, phía trong có máy tời, hệ thống điện.

Theo báo cáo của UBND xã Cẩm Tâm, ngày 8/5 vừa qua, đơn vị này đã đi kiểm tra và phát hiện hộ bà Yến đã cho dựng tới 6 ngôi nhà trong khu đất để chứa đồ đạc, cho người ở và che các giếng đào.

Kiểm tra hầm ngang xã này phát hiện đã được đào mới thêm 15 m, có 1 máy đào đất đá và 3 máy bơm (công suất khoảng 10-11 mã lực); ở khu vực giếng đào phát hiện tiếp 4 máy bơm có công suất tương tự. Nước được bơm lên không dùng để tưới cây mà chảy vào một bể trong vườn và một bể của hộ gia đình bên cạnh.

Đặc biệt, tại thời điểm kiểm tra, phát hiện bên trong khuôn viên đang có 20 người, trong đó có 17 người lạ mặt chưa đăng ký tạm trú, tạm vắng đến từ các tỉnh Lào Cai, Thái Nguyên, Quảng Nam và 1 số huyện khác trong tỉnh Thanh Hóa.

Theo Phòng TN-MT huyện Cẩm Thủy, qua kiểm tra diện tích đất mà bà Yến thuê lại có trồng keo và cây ăn quả (cây vải) là những cây do hộ ông Nguyễn Mạnh Hùng trồng trước khi chuyển nhượng lại cho bà Phụng; có 1 ao nước sâu và 2 giếng đào do hoạt động khai thác vàng trái phép để lại chưa được lấp. Toàn bộ diện tích không trồng chanh đào và hoạt động chăn nuôi.

Được biết, UBND tỉnh Thanh Hóa có đồng ý cho bà Yến khai thác nước ở 2 giếng nước đã được đào trước đây, với lưu lượng sử dụng 60 m3/ngày đêm và chỉ khai thác để phục vụ cho dự án chanh đào và chăn nuôi.

Ông Nguyễn Văn Hiệp, Phó phòng TN-MT huyện Cẩm Thủy cho biết, nhận được phản ánh của người dân, huyện cũng đã xuống kiểm tra và phát hiện bà Yến không có hoạt động trồng cây và chăn nuôi như trong giấy phép xin thuê đất mà cho xây dựng công trình và nhà ở sai mục đích nên đã yêu cầu tháo dỡ 5 nhà xây trái phép và xử phạt hành chính 1,5 triệu đồng.

“Chúng tôi cũng nghi ngờ họ có hoạt động khai thác vàng trái phép nhưng rất khó phát hiện vì các lần xuống kiểm tra không thấy có hoạt động gì”- ông Hiệp nói.

Còn ông Nguyễn Khắc Tuấn, Trưởng phòng TN-MT huyện Cẩm Thủy nêu quan điểm: “Địa phương không khuyến khích cho khai thác nước để thực hiện dự án này vì thực chất ở đó trước đây cũng có hoạt động khai thác vàng. Trong quá trình cấp phép khai thác nước cho bà Yến, UBND huyện cũng không được tham gia ý kiến, tuy nhiên quyết định đã ban hành rồi nên phải tuân thủ.

“Các anh chắc cũng thấy rồi, trồng chanh với khai thác nước gì mà có mười mấy người, chúng tôi biết chắc chắn đó là hình thức trá hình cho hoạt động khai thác vàng trái phép chứ dự án trồng cây với chăn nuôi gì đâu. Tới đây huyện sẽ có đề xuất gửi tỉnh nếu dự án không hiệu quả thì nên thu hồi”- ông Tuấn thẳng thắn.

Bình Minh