Những khu nhà tái định cư trên đất vàng Hà Nội bị bỏ không

(Dân trí) - Hàng nghìn căn hộ tái định cư nằm ngay ở những vị trí đắc địa của Hà Nội đang chịu số phận vô cùng bi đát. Một số toà nhà bị bỏ không nhiều năm hoặc số người đến ở chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Những khu nhà tái định cư trên đất vàng Hà Nội bị bỏ không


Dù có vị trí đắc địa nhưng dự án tái định cư số 4A trên phố Tạ Quang Bửu (quận Hai Bà Trưng) lại có hiện trạng vô cùng bi đát. Hoàn thiện từ năm 2015 nhưng vì không thỏa thuận được mức đền bù nên đến nay, tòa nhà vẫn để không một cách lãng phí.

Dù có vị trí đắc địa nhưng dự án tái định cư số 4A trên phố Tạ Quang Bửu (quận Hai Bà Trưng) lại có hiện trạng vô cùng bi đát. Hoàn thiện từ năm 2015 nhưng vì không thỏa thuận được mức đền bù nên đến nay, tòa nhà vẫn để không một cách lãng phí.


Khu tái định cư ở Hoàng Cầu (quận Đống Đa) cũng có hoàn cảnh thê thảm tương tự. Dự án gồm 4 tòa nhà CT2A, CT2B, CT2C và CT3 nhưng đến nay chỉ có nhà CT3 là một số người dân đã về ở. Ba toà nhà còn lại đìu hiu, hoang vắng.

Khu tái định cư ở Hoàng Cầu (quận Đống Đa) cũng có hoàn cảnh thê thảm tương tự. Dự án gồm 4 tòa nhà CT2A, CT2B, CT2C và CT3 nhưng đến nay chỉ có nhà CT3 là một số người dân đã về ở. Ba toà nhà còn lại đìu hiu, hoang vắng.


Mỗi năm Hà Nội đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng để xây dựng nhà tái định cư nhưng hiện tại, toàn thành phố còn khoảng hơn 1.000 căn hộ tái định cư đã xây xong không có người đến ở. Nguyên nhân được cho là các nhà tái định cư chưa đủ đáp ứng nhu cầu thực tế sử dụng của người dân, không phù hợp về thiết kế, hạ tầng, chất lượng xây dựng.

Mỗi năm Hà Nội đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng để xây dựng nhà tái định cư nhưng hiện tại, toàn thành phố còn khoảng hơn 1.000 căn hộ tái định cư đã xây xong không có người đến ở. Nguyên nhân được cho là các nhà tái định cư chưa đủ đáp ứng nhu cầu thực tế sử dụng của người dân, không phù hợp về thiết kế, hạ tầng, chất lượng xây dựng.


Bụi phủ lớp dày trên mặt sàn của khu chung cư bỏ không.

Bụi phủ lớp dày trên mặt sàn của khu chung cư bỏ không.


Một toà nhà nhà tái định cư đã xây xong nhưng cửa kính niêm phong vì không có người ở.

Một toà nhà nhà tái định cư đã xây xong nhưng cửa kính niêm phong vì không có người ở.


Nằm tại vị trí khá đẹp ở quận Long Biên nhưng 3 toà nhà tái định cư ở khu đô thị Sài Đồng bị bỏ hoang đến nay đã 10 năm.

Nằm tại vị trí khá đẹp ở quận Long Biên nhưng 3 toà nhà tái định cư ở khu đô thị Sài Đồng bị bỏ hoang đến nay đã 10 năm.


Dự án do Công ty CP xây dựng số 3 Hà Nội (HANCO3) làm chủ đầu tư, đã hoàn thành từ năm 2006 nhưng bị người dân phản đối, không nhận nhà nên bỏ không từ đó đến nay.

Dự án do Công ty CP xây dựng số 3 Hà Nội (HANCO3) làm chủ đầu tư, đã hoàn thành từ năm 2006 nhưng bị người dân phản đối, không nhận nhà nên bỏ không từ đó đến nay.


Gần đây, chủ đầu tư của khu đô thị này khiến dư luận sửng sốt khi đề nghị thành phố cho phá bỏ 3 tòa nhà để xây nhà ở thương mại.

Gần đây, chủ đầu tư của khu đô thị này khiến dư luận sửng sốt khi đề nghị thành phố cho phá bỏ 3 tòa nhà để xây nhà ở thương mại.


Tình trạng ở khu tái định cư Thành phố giao lưu (quận Bắc Từ Liêm) có phần khá khẩm hơn nhưng cũng chỉ có ít người dân đến ở sau khi ba khối nhà CT1 A, B, C hoàn thiện năm 2014.

Tình trạng ở khu tái định cư Thành phố giao lưu (quận Bắc Từ Liêm) có phần "khá khẩm" hơn nhưng cũng chỉ có ít người dân đến ở sau khi ba khối nhà CT1 A, B, C hoàn thiện năm 2014.


Số lượng các căn hộ có người ở thưa thớt, không đáng kể.

Số lượng các căn hộ có người ở thưa thớt, không đáng kể.


Trong ba toà nhà, chỉ có toà CT1 C là có đông người đến ở.

Trong ba toà nhà, chỉ có toà CT1 C là có đông người đến ở.

Toàn Vũ