Những đoạn đường "biến mất" sau mưa lũ

(Dân trí) - Mưa lũ không chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng, tài sản của người dân trên địa bàn nhiều huyện của tỉnh Thanh Hóa mà còn khiến nhiều tuyến đường bị sạt lở, sụt lún nghiêm trọng, thậm chí có những đoạn đường đã "biến mất" vì mưa lũ.

Đợt mưa lũ diễn ra từ ngày 10 đến ngày 14/10 đã gây ra tình trạng ngập lụt, sạt lở tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Trong đó, 2 tuyến quốc lộ đi qua các huyện Quan Sơn (quốc lộ 217), Thường Xuân (quốc lộ 47) bị sụt lún, sạt lở nghiêm trọng, có những điểm cả đoạn đường bị sụt sâu xuống tạo thành những “hố tử thần” ngay trên đường.

Được biết, quốc lộ 217 là tuyến đường nối từ quốc lộ 1A (bắt đầu từ huyện Hà Trung) đi cửa khẩu Na Mèo (huyện Quan Sơn), còn quốc lộ 47 bắt đầu từ thành phố Sầm Sơn đi cửa khẩu Khẹo.

Tuyến quốc lộ 47 từ thành phố Thanh Hóa đi cửa khẩu Khẹo, đoạn qua huyện Thường Xuân bị sạt lở nghiêm trọng trong đợt mưa lũ từ ngày 10 - 14/10. Có nhiều đoạn, vết sạt đã ăn sát vào mép đường.
Tuyến quốc lộ 47 từ thành phố Thanh Hóa đi cửa khẩu Khẹo, đoạn qua huyện Thường Xuân bị sạt lở nghiêm trọng trong đợt mưa lũ từ ngày 10 - 14/10. Có nhiều đoạn, vết sạt đã "ăn" sát vào mép đường.
Nước từ trên núi đổ xuống đã khiến nhiều điểm sạt lở đến ta luy âm. Nguy cơ tiếp tục sạt lở nếu thời tiết mưa lớn diễn ra.
Nước từ trên núi đổ xuống đã khiến nhiều điểm sạt lở đến ta luy âm. Nguy cơ tiếp tục sạt lở nếu thời tiết mưa lớn diễn ra.
Vị trí sạt lở đoạn qua xã Yên Nhân nằm ngay khúc đường cua, rất nguy hiểm đối với người và phương tiện tham gia giao thông. Hiện chính quyền và ngành chức năng đã rào chắn lại để cảnh báo người đi đường. Tuy nhiên, vào ban đêm, hạn chế tầm nhìn sẽ rất nguy hiểm khi đi qua các điểm sạt lở này.
Vị trí sạt lở đoạn qua xã Yên Nhân nằm ngay khúc đường cua, rất nguy hiểm đối với người và phương tiện tham gia giao thông. Hiện chính quyền và ngành chức năng đã rào chắn lại để cảnh báo người đi đường. Tuy nhiên, vào ban đêm, hạn chế tầm nhìn sẽ rất nguy hiểm khi đi qua các điểm sạt lở này.
Những hố sâu sụt lún về phía ta luy âm.
Những hố sâu sụt lún về phía ta luy âm.
Nước lũ đã bứng cả mảng quốc lộ sâu hơn 2m khỏi mặt đường. Tình trạng sạt lở tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.
Nước lũ đã "bứng" cả mảng quốc lộ sâu hơn 2m khỏi mặt đường. Tình trạng sạt lở tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.
Chính quyền địa phương và ngành chức năng đã đặt biển cảnh báo nguy hiểm qua đoạn đường sạt lở.
Chính quyền địa phương và ngành chức năng đã đặt biển cảnh báo nguy hiểm qua đoạn đường sạt lở.
Quốc lộ 217 là tuyến giao thông huyết mạch nối liền các huyện đồng bằng trung du với các huyện miền núi phía tây của tỉnh, có chiều dài 195,4 km, với điểm đầu tại cầu Đò Lèn (huyện Hà Trung), qua các huyện Hà Trung, Vĩnh Lộc, Cẩm Thủy, Bá Thước, Quan Sơn và điểm cuối ở Cửa khẩu quốc tế Na Mèo (huyện Quan Sơn).
Quốc lộ 217 là tuyến giao thông huyết mạch nối liền các huyện đồng bằng trung du với các huyện miền núi phía tây của tỉnh, có chiều dài 195,4 km, với điểm đầu tại cầu Đò Lèn (huyện Hà Trung), qua các huyện Hà Trung, Vĩnh Lộc, Cẩm Thủy, Bá Thước, Quan Sơn và điểm cuối ở Cửa khẩu quốc tế Na Mèo (huyện Quan Sơn).
Cụ thể, đã xuất hiện 15 điểm sạt lở, trong đó có 9 điểm bên taluy âm và 6 điểm bên taluy dương. Tại taluy âm thuộc Km 57 trên Quốc lộ 217, qua địa bàn bản Na Lộc, xã Sơn Điện đã xuất hiện tình trạng mặt đường bị nứt toác, sụt lún với chiều dài vết lún khoảng 10m, rộng hơn 3m, sâu gần 2m.
Cụ thể, đã xuất hiện 15 điểm sạt lở, trong đó có 9 điểm bên taluy âm và 6 điểm bên taluy dương. Tại taluy âm thuộc Km 57 trên Quốc lộ 217, qua địa bàn bản Na Lộc, xã Sơn Điện đã xuất hiện tình trạng mặt đường bị nứt toác, sụt lún với chiều dài vết lún khoảng 10m, rộng hơn 3m, sâu gần 2m.
Nhiều vị trí trên quốc lộ 217 còn bị nước lũ cuốn trôi ta luy âm và một phần mặt đường, kéo dài hàng chục mét.
Nhiều vị trí trên quốc lộ 217 còn bị nước lũ cuốn trôi ta luy âm và một phần mặt đường, kéo dài hàng chục mét.
Ông Vũ Văn Đạt, Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn đã đi khảo sát các điểm sạt lở trên tuyến quốc lộ 217, qua địa bàn huyện Quan Sơn.
Ông Vũ Văn Đạt, Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn đã đi khảo sát các điểm sạt lở trên tuyến quốc lộ 217, qua địa bàn huyện Quan Sơn.
Hiện, Công an huyện Quan Sơn đã triển khai lực lượng xuống các vị trí bị sạt lở để đặt biển cảnh báo và phân luồng giao thông đảm bảo an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông an toàn, đồng thời báo cáo lên các cấp có thẩm quyền có hướng giải quyết kịp thời.
Hiện, Công an huyện Quan Sơn đã triển khai lực lượng xuống các vị trí bị sạt lở để đặt biển cảnh báo và phân luồng giao thông đảm bảo an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông an toàn, đồng thời báo cáo lên các cấp có thẩm quyền có hướng giải quyết kịp thời.

Duy Tuyên