Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa:

"Như hiện nay thì đụng đâu cũng phạm luật"

Nhiều người dân rất bất ngờ khi nghe tin Khánh Hòa có thể đề nghị Bộ VH - TT <a href="http://dantri.com.vn/Sukien/2007/5/180596.vip">rút Vịnh Nha Trang ra khỏi danh sách danh thắng quốc gia</a>. Ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà, đã có cuộc trao đổi về sự việc này.

Thưa ông, không còn cách nào khác là phải rút vịnh Nha Trang ra khỏi danh sách danh thắng quốc gia hay sao?

 

Việc này đã được Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa quyết định và giao cho UBND tỉnh làm thủ tục. Được công nhận là danh thắng quốc gia, thành viên Vịnh đẹp nhất thế giới là niềm tự hào của người dân và lãnh đạo tỉnh nhà nhưng nếu cứ làm theo Luật Di sản thì có nhiều điều rất khó cho chúng tôi.

 

UBND tỉnh Khánh Hòa mong muốn và đề nghị điều chỉnh lại quy hoạch vịnh hoặc quy định của luật để vừa phát triển du lịch, cải tạo cảnh quan cho đẹp hơn mà vẫn bảo tồn được di tích, danh thắng.

 

Theo tôi, khả thi nhất là xin được thu hẹp vùng bảo vệ 1 (theo quy định không được sửa chữa, xây dựng bất cứ công trình gì trong vùng này - PV) hiện nay rộng đến 250 km2.

 

Nếu được điều chỉnh Vùng này cần bảo tồn tốt, tuyệt đối không được đụng đến với bất cứ lý do gì. Còn những nơi khác cần xây dựng, tôn tạo, cải tạo đẹp hơn thì nên cho phép làm chứ như hiện nay thì khó quá, đụng vào đâu cũng phạm Luật. Ngay việc nhỏ như xin xây dựng bờ kè, hệ thống xử lý nước thải bảo vệ môi trường biển cũng không thể làm được vì vi phạm Luật.

 

Nhưng trước đây chính UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị công nhận vịnh Nha Trang là danh thắng quốc gia?

 

Năm 2005, vịnh Nha Trang được công nhận là thành viên CLB Vịnh đẹp nhất thế giới, Nha Trang tổ chức Festival biển nên UBND tỉnh đã đề nghị Bộ VH - TT công nhận vịnh Nha Trang là danh thắng quốc gia.

 

Do thời gian quá gấp nên tỉnh đã không tính toán và bàn bạc cẩn thận nên đã đồng ý với quy hoạch khu vực bảo vệ I rộng đến 250 km2. Nay thấy cần phải điều chỉnh lại nên chúng tôi đề nghị các cơ quan trung ương.

 

Còn điều chỉnh như thế nào có lẽ cần phải có ý kiến của Bộ VH-TT, Chính phủ, nếu sửa Luật còn phải trình Quốc hội. UBND tỉnh sẽ không vội vã làm điều gì nếu chưa được phép của cấp trên và sự đồng tình của đông đảo dư luận.

 

Vịnh Nha Trang đã từng bị xâm hại dưới nhiều hình thức, UBND tỉnh đã xử lý như thế nào?

 

Tất cả những vụ việc dư luận phản ứng, báo chí nêu chúng tôi đã xử lý. Gần đây nhất ở Hòn Tằm, UBND tỉnh đã chỉ đạo ngừng ngay các công trình xây dựng, các cơ quan chức năng đang xem xét kỹ trách nhiệm cá nhân, đơn vị vi phạm để có những hình thức kỷ luật nghiêm minh, làm đúng pháp luật.

 

Quan điểm của ông về việc xây dựng, cải tạo hiện nay trên vịnh Nha Trang?

 

Theo tôi nếu cải tạo, xây dựng, tôn tạo đẹp hơn và không vi phạm luật pháp thì nên làm và khuyến khích xã hội hoá. Như khu An Viên trước đây là bãi bồi rất dơ dáy và là nơi chứa chất thải từ khắp nơi đổ về, nếu không cho tôn tạo xây dựng thì làm sao có một khu đẹp như thế.

 

UBND tỉnh không thể vì một hai khu du lịch, lợi ích kinh tế trước mắt và để vịnh Nha Trang bị xâm hại dần, chúng tôi luôn cân nhắc kỹ giữa phát triển và bảo tồn nhưng phát triển bền vững được đặt lên hàng đầu.

 

Không phải bất cứ vịnh nào cũng phải cấm hoàn toàn việc cải tạo, xây dựng. Như vịnh San Fransico, những công trình nhân tạo càng tôn thêm vẻ đẹp của vịnh, quan trọng là chúng ta làm như thế nào mà thôi.

 

Cám ơn ông!

 

Ông Vũ Tuấn Cảnh - Phó Tổng cục trưởng Du lịch: Phải giải quyết tốt vấn đề bảo tồn và phát triển

 

Việc UBND tỉnh Khánh Hòa xin được rút Vịnh Nha Trang ra khỏi danh thắng quốc gia chủ yếu vì mục đích phát triển kinh tế. Tuy nhiên, ở đây cần phải giải quyết mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học và phát huy giá trị của danh thắng. Luật Di sản đã quy định, mọi sự tác động, can thiệp đến danh thắng đã được công nhận đều phải được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền.

 

Vịnh Nha Trang là 1 trong 29 vịnh đẹp nhất thế giới, đã có thương hiệu về điểm đến nên thu hút lượng khách không nhỏ mỗi năm, nhất là du khách quốc tế. Mọi quyết định đến Vịnh cần phải có nghiên cứu cụ thể, chứ không thể duy ý chí. Nếu chúng ta đô thị hóa mạnh mẽ, không chú ý giữ gìn môi trường thì hình ảnh sạch, đẹp của Vịnh sẽ bị ảnh hưởng và lúc đó khó có thể thu hút du khách.

 

Sự tác động đến vịnh Nha Trang, kể cả việc xin rút ra khỏi danh sách danh thắng quốc gia để không chịu sự chi phối của Luật Di sản, phải dựa trên cơ sở về yêu cầu phát triển bền vững mà Thủ tướng Chính phủ đã quy định cụ thể, chứ không thể làm tùy tiện.

 

PGS.TS Phạm Mai Hùng - Phó Chủ tịch Hội Di sản văn hóa: Ngành văn hóa cũng không nên cứng nhắc quá

 

Đây là bằng chứng cho thấy mối quan hệ giữa bảo tồn, gìn giữ và xây dựng, phát triển. Quan hệ hữu cơ này là mật thiết. Ngành văn hóa cũng phải suy nghĩ tới điều ấy, không nên cứng nhắc quá.

 

Phía tỉnh Khánh Hòa không nên nóng vội, thậm chí mời Cục Di sản vào thảo luận cụ thể. Tôi có đọc ý kiến (trên báo chí - PV) của ông Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa và Thứ trưởng Bộ VHTT Trần Chiến Thắng. Rõ ràng Bộ và tỉnh chưa gặp nhau.

 

Theo Tiền Phong