Nghệ An:

Nhóm thanh niên dàn hàng khi đi đám cưới đến trình diện

(Dân trí) - Trưa 12/4, nhóm thanh niên đi xe máy rước dâu dàn hàng ngang trên quốc lộ 1A gây ách tắc giao thông, đã đến Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An trình diện.

Trưa 12/4, Trung tá Nguyễn Duy Hà - Đội trưởng CSGT Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, qua xác minh, Đội CSGT CATP Vinh đã bắt giữ và lập biên bản vi phạm nhóm thanh niên điều khiển xe máy, không đội mũ bảo hiểm khi đi đám cưới, dàn hàng ngang chặn xe ô tô trên QL1A.

Trước đó vào chiều ngày 11/4, trên mạng xã hội xuất hiện dòng chia sẻ: “QL1A đoạn qua Nghi Lộc trưa nay (11/4), đưa dâu mà trai làng chặn hàng loạt ô tô không cho vượt…” kèm theo video clip ghi lại hình ảnh nhóm nam nữ thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, dàn hàng 3 chặn các phương tiện tham gia giao thông trên quốc lộ 1A.


Nhóm thanh niên nam nữ đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, dàn hàng ngang trên QL gây cản trở giao thông.

Nhóm thanh niên nam nữ đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, dàn hàng ngang trên QL gây cản trở giao thông.

Sau khi clip được đăng tải, nhiều người đã rất bất bình và cho rằng hành động của nhóm thanh niên trên là coi thường pháp luật, coi thường tính mạng chính mình cũng như những người tham gia giao thông ….

“Sau khi nhận được thông tin từ các cơ quan truyền thông cũng như trên mạng xã hội, Đội CSGT TP Vinh đã trực tiếp ra khu vực xuất hiện trong clip để truy tìm, xác định đoạn đường, tra biển số xe, trích xuất camera và các nghiệp vụ khác để xác định chủ sở hữu phương tiện trên…Chúng tôi đã tiến hành vào cuộc làm rõ và sáng 12/4, nhóm thanh niên nói trên đã đến cơ quan điều tra trình diện”, Trung tá Hà cho biết.

Theo đó, vào sáng 12/4, Đội CSGT TP Vinh đã xác định được người điều khiển xe máy mang biển số 38D1-191.15 là Lưu Văn Độ (SN 1989, trú tại xã Nghi Liên, TP Vinh) và Lưu Văn Lâm (SN 1999, trú tại xã Nghi Liên, TP Vinh) là người điều khiển xe máy biển số 37B2-676.08.


Sáng 12/4, nhóm thanh niên này đã đến CATP Vinh để trình diện làm rõ.

Sáng 12/4, nhóm thanh niên này đã đến CATP Vinh để trình diện làm rõ.

Trong bản tường trình, cả hai khai là hai anh em con bác con chú. Lưu Văn Độ cho biết, sáng 11/4 có đám cưới em trai ruột Độ. Anh em nhà nội đang trên đường đi rước dâu từ xã Nghi Thịnh (huyện Nghi Lộc) về xóm 10 (xã Nghi Liên), khi đến đoạn đường trên (km453 QL1A, thuộc xóm 13, xã Nghi Liên) thì nhóm của Độ, Lâm và một xe khác (chưa rõ người điều khiển) chạy lên để chặn xe tải giành đường cho xe dâu đi trước.

Độ và Lâm thừa nhận hành vi này là vi phạm luật giao thông nhưng nghĩ là "ngày vui của em trai chỉ có một ngày nên không sao".

Trung tá Nguyễn Duy Hà khuyến cáo: “Đám cưới là ngày vui của gia đình nhưng người điều khiển phương tiện giao thông cần phải tuân thủ luật giao thông: Phải đội mũ bảo hiểm, không uống rượu bia, không gây cản trở giao thông để niềm vui được trọn vẹn hơn. Qua đây, chúng tôi cũng đề nghị chính quyền địa phương cần phải có bản cam kết, tuyên truyền về luật giao thông đối với người dân khi đến đăng kí kết hôn”.

Nguyễn Phê