Phú Yên:

Nhìn tận mắt thứ phẩm đỏ ngư dân dùng nhuộm ruốc

(Dân trí) - Chưa khẳng định chất bột màu đỏ mà người dân khu phố An Thạnh, phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu (Phú Yên) dùng nhuộm ruốc có ảnh hưởng đến sức khỏe hay không, nhưng tận mắt chứng kiến "khả năng nhuộm" của thứ bột màu đỏ này khiến chúng tôi rùng mình.

Tận mắt chứng kiến thứ phẩm màu người dân dùng nhuộm ruốc ở Phú Yên

"Ăn mấy chục năm có sao đâu?"

Ngày 25/3, PV Dân trí tiếp tục về lại khu vực Gành Đỏ thuộc khu phố An Thạnh, phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu (Phú Yên) để tìm rõ nguồn gốc chất bột phẩm màu đỏ mà người dân ở đây dùng để nhuộm ruốc như thông tin đã đưa.

Chỉ cần một ít bột màu đỏ này có thể pha một chậu nước đỏ au
Chỉ cần một ít bột màu đỏ này có thể pha một chậu nước đỏ au

Dẫn chúng tôi về tận nhà riêng để tận mắt chứng kiến thứ bột màu đỏ thu được từ người dân, ông Nguyễn Văn Thành, Bí thư Chi bộ khu phố An Thạnh, lấy 1 ít chấy bột đỏ hòa vào chậu nước rồi khuấy đều lên thì chậu nước nhanh chóng đổi thành màu đỏ au như màu máu.

Ông Thành xác nhận: Đây chính là chất bột màu đỏ mà người dân An Thạnh và một số người dân ở địa phương khác đến đây thu mua ruốc dùng để nhuộm ruốc, sự việc diễn ra từ cuối năm 2015 đến khi phát hiện.

Theo ông Thành, người dân dùng loại phẩm này từ lâu để làm mắm ruốc. Ông Thanh giải thích, có 2 loại ruốc: ruốc giang có màu đỏ hồng nên khi làm mắm không cần phải dùng loại bột màu này để nhuộm; ruốc lau có màu trắng nên khi làm mắm nhìn rất xấu, người dân pha thêm chút bột màu đỏ này cho bắt mắt khách hàng.

Tìm hiểu thực hư về loại bột màu đỏ này, chúng tôi vào một hộ dân ở khu phố An Thạnh và phát hiện có 2 lọ nhựa bên trong chứa loại bột màu đỏ. Khi hỏi đây có phải là bột đỏ dùng để tẩm ruốc thì người dân nói: “Chúng tôi người dân làm không dùng bột phẩm màu gì cả. Lọ này đứa cháu nó nhặt ở đâu về chơi”.

Trong khi đó, người dân ở khu phố An Thành (Gành Đỏ, phường Xuân Đài) khẳng định, họ dùng chất phẩm màu này từ lâu và không ảnh hưởng đến sức khỏe.

Chị Võ Thị Thủy (43 tuổi, khu phố An Thạnh) buôn bán tạp hóa và bán ruốc cho biết: "Khi 8 tuổi đã thấy mẹ tôi làm mắm ruốc dùng phẩm màu đỏ này để làm mắm ruốc và ăn đến nay mấy chục năm tui có sao đâu".

Cũng theo chị Thủy, loại thuốc đỏ này bán ở chợ Tuy Hòa (Phú Yên) với giá rẻ, chỉ 2.000 đồng lọ nhỏ bằng đầu cây bút bi, dài 3cm, bên trong đựng bột màu đỏ. Khi chúng tôi xin xem lọ chất bột này thì chị Thủy nói đã dùng hết nên vứt rồi.

Ngư dân muốn xét nghiệm mẫu phẩm bột màu

Trước thông tin người dân ở Gành Đỏ dùng chất bột màu đỏ nhuộm ruốc, ngành chức năng tỉnh Phú Yên và phường Xuân Đài cùng các ban, ngành liên quan khẩn trương vào cuộc. Ngay trong chiều 24/3, chính quyền phường Xuân Đài đã họp dân khu phố An Thạnh để phổ biến tác hại của việc sử dụng chất phẩm màu như báo chí thông tin. Tuy nhiên, người dân ở đây cho rằng lâu nay họ vẫn sử dụng phẩm màu này chế biến ruốc, mắm ruốc mà không hề ảnh hưởng đến sức khỏe. Họ khẳng định, nếu đúng chất bột màu gây hại đến sức khỏe người tiêu dùng thì đề nghị cơ quan chức năng lấy mẫu phẩm màu này xét nghiệm xem độc hay không độc.

Hình ảnh được chủ Facebook My Lê chụp lại cho là người dân ở phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu (Phú Yên) dùng nhuộm ruốc
Hình ảnh được chủ Facebook My Lê chụp lại cho là người dân ở phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu (Phú Yên) dùng nhuộm ruốc

Một người dân xin được giấu tên nói: "Người dân An Thạnh sinh sống chủ yếu bằng nghề biển, trong đó nhiều hộ sống nhờ nghề ruốc. Từ xưa đến nay, người dân vẫn dùng chất bột màu đỏ này làm mắm ruốc và nhuộm ruốc tươi. Người dân vẫn làm và ăn uống có chết chóc gì đâu. Bây giờ nếu nhà nước nghi ngờ chất bột màu đỏ này có độc thì cứ lấy đi xét nghiệm. Hôm qua, họp dân chúng tôi đã cung cấp chất bột này cho ông chủ tịch UBND phường Xuân Đài để họ đi xét nghiệm. Nếu đúng bột màu này có độc thì người dân sẽ bỏ. Ai đời nào biết độc mà còn bỏ để hại người khác sao?".

Đại diện tiếng nói cho nhân dân khu phố An Thạnh, ông Nguyễn Văn Thành, Bí thư Chi bộ khu phố An Thạnh khẳng định, lâu nay người dân vẫn sử dụng chất bột đỏ này, tuy nhiên độc hay không thì chưa thể khẳng định. Dân mong các ngành chức năng sớm vào cuộc nghiên cứu mẫu chất bột màu đỏ mà địa phương đã cung cấp. Nếu đúng có độc để nhân dân từ bỏ không sử dụng nữa, còn không để minh oan cho nhân dân địa phương, cho làng nghề.

Mời 7 hộ dân lên phường làm việc

Ông Nguyễn Thành - Chủ tịch UBND phường Xuân Đài cho biết, trong chiều 25/3, chính quyền địa phương phối hợp với các ban ngành liên quan sẽ mời 7 hộ dân là những hộ trực tiếp buôn bán ruốc lên phường để làm việc. “Đây là người mà địa phương đã khoanh vùng chứ không phải khẳng định họ có phải là người pha trộn hay chế biến hay không nên khi có kết quả cụ thể sẽ thông báo”, ông Thành nói.

Ông Thành chia sẻ thêm: “Chưa biết chất này có độc hại hay không, nhưng đã ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu làng nghề chế biến hải sản có từ lâu đời. Đây là việc làm không thể chấp nhận được”.

Cùng ngày, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (thuộc Sở NN&PTNT Phú Yên) đã thành lập Đoàn kiểm tra đột xuất, lấy mẫu, thu thập thông tin về ruốc (ở Sông Cầu, Phú Yên) nghi ngờ bị nhuộm hóa chất gây mất an toàn thực phẩm và đã có mặt tại UBND phường Xuân Đài để làm việc.

Bột màu đỏ mà ông Bí thư khu phố An Thạnh khẳng định ngư dân dùng nhuộm ruốc và được ông gửi lên cơ quan chức năng để kiểm nghiệm
Bột màu đỏ mà ông Bí thư khu phố An Thạnh khẳng định ngư dân dùng nhuộm ruốc và được ông gửi lên cơ quan chức năng để kiểm nghiệm

c6-1458896155646

Chỉ một ít bột màu đổ vào chậu nước khuấy đều sẽ có một chậu nước đỏ au
Nhìn tận mắt thứ phẩm đỏ ngư dân dùng nhuộm ruốc - 5
Bột màu khi cho vào ít nước
Bột màu khi cho vào ít nước
Nhìn tận mắt thứ phẩm đỏ ngư dân dùng nhuộm ruốc - 7
2 lọ nhựa chứa chất bột màu đỏ trong một hộ dân, nhưng khi chúng tôi đề cập xin thì người dân từ chối
2 lọ nhựa chứa chất bột màu đỏ trong một hộ dân, nhưng khi chúng tôi đề cập xin thì người dân từ chối

Doãn Công