QH thảo luận tình hình kinh tế - xã hội:
Nhiều "voi" tham nhũng hóa thành..."chuột"
(Dân trí) - “Về chống tham nhũng, Quốc hội, Chính phủ nói nhưng làm còn ít. Nhiều vụ tham nhũng lớn được báo chí phản ánh to như con voi, rốt cuộc bị phù phép thành nhỏ như con chuột, rồi cho qua”, đại biểu Đặng Văn Xướng ở Long An bức xúc.
Chiều qua 19/10, Quốc hội bắt đầu thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2005; phương hướng, nhiệm vụ năm 2006. Những vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm nhất là chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế và chống tham nhũng ....
GDP năm 2006: 8% hay cao hơn nữa?
Bắt đầu phiên thảo luận buổi chiều, vẫn giữ đúng phong cách thẳng thắn thường thấy, đại biểu (ĐB) Đỗ Trọng Ngoạn, Bắc Giang cho rằng, tăng trưởng năm 2005 chủ yếu do bơm vốn, nhưng hiệu quả sử dụng vốn lại thấp, không hiệu quả.
Nhiều ĐB băn khoăn về chỉ tiêu tăng trưởng GDP của năm 2006. ĐB Phạm Văn Tích (Thanh Hóa) đặt câu hỏi: “Với những khó khăn của tình hình trong nước và quốc tế, liệu chúng ta có đạt được chỉ tiêu 8%?”. ĐB Trương Công Đặng (Bạc Liêu) mạnh dạn hơn: “Mục tiêu 8% có thể đạt được, nếu chúng ta phát huy hết mọi khả năng của T.Ư và địa phương”. Vấn đề mà ông Đặng lưu ý là cả nước nỗ lực để đạt mục tiêu 8% nhưng phải hết sức chú ý đến chất lượng của sự tăng trưởng đó...
ĐB tỉnh Long An Đặng Văn Xướng gây sự chú ý từ đầu bài phát biểu khi đề nghị Chính phủ cần đặt mức tăng trưởng cao hơn về GDP cho năm 2006. “Bức tranh kinh tế- xã hội của chúng ta sẽ sáng hơn nếu không có hai vấn đề tỉ số tăng giá tiêu dùng cao và tham nhũng. Năm 2006 nếu chỉ tăng 8% thì không có bước đột phá, tôi đề nghị cần đặt mức tăng GDP tăng cao hơn 8%”.
Đại biểu Nguyễn Nghiễm tỉnh Bình Phước đồng tình với ý kiến của đại biểu Đặng Văn Xướng và đề nghị Chính phủ phải giải trình với Quốc hội về việc tăng trưởng kinh tế năm 2006 là 8% (trong khi tăng trưởng kinh tế năm 2005 là trên 8%). Đại biểu Hoàng Thiện Cát cảnh báo: “Nếu ta không đạt mức tăng trưởng 10% năm 2006 thì sẽ bị thụt lùi”.
Chống tham nhũng - đừng để “con voi biến thành con chuột”
Các ĐBQH cũng đã “hiến kế” cho QH, Chính phủ để đạt được các mục tiêu tăng trưởng năm 2006. Đồng tình với 6 nhóm giải pháp lớn mà Chính phủ đề ra nhưng các ĐB cũng đề nghị Chính phủ trong việc điều hành các hoạt động cần ráo riết hơn, quyết liệt hơn và quan tâm đến đầy đủ mọi khía cạnh của nền kinh tế - xã hội.
Theo ĐB Nguyễn Văn Xướng (Long An), vấn đề quan trọng nhất hiện nay là chống tham nhũng. Ông tỏ ra không hài lòng là việc chống tham nhũng của Chính phủ: “Cử tri cho rằng niềm tin vào chống tham nhũng là thấp, QH và Chính phủ nói nhiều nhưng làm ít. Gần đây, có ông vụ phó ngành thanh tra tiêu cực, dân chúng càng nghi ngại. Nhiều vụ tham nhũng lớn được báo chí phản ánh to như con voi, rốt cuộc bị phù phép thành nhỏ như con chuột, rồi cho qua” - ông Xướng chua cay.
| |
ĐB Đỗ Trọng Ngoạn: "Tôi tha thiết mong |
Đại biểu Mai Thế Dương, Bắc Cạn đặt câu hỏi: “Đảng và Chính phủ chống tham nhũng mạnh nhưng vẫn không bị đẩy lùi, một số nơi còn tăng mạnh, người dân bất bình, phần nào mất lòng tin. Phải chăng giải pháp của ta chưa đồng bộ, còn né tránh, không kiên quyết?
Đầu tư nhiều hơn cho nông nghiệp, nông thôn!
Phát biểu chiều qua, nhiều ĐBQH đặc biệt quan tâm đến sự đầu tư phát triển khu vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Cho rằng người nông dân hiện nay còn gặp quá nhiều khó khăn trong sản xuất do giá cả vật tư nông nghiệp tăng, giá cả nông sản bấp bênh, đầu ra cho nông sản không ổn định...
ĐB Trương Công Đặng (Bạc Liêu) đề nghị Chính phủ thực hiện những giải pháp ngay trong năm 2006, đó là có chính sách hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản; có chính sách phát triển các doanh nghiệp công nghiệp ở nông thôn; hình thành nhiều tập đoàn sản xuất nông nghiệp như Nông trường sông Hậu; tiếp tục chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp nhưng đi vào chi tiết từng vùng, từng miền... ở một góc độ khác, ĐB Đinh Thị Thảo (Hòa Bình) đề nghị Chính phủ sớm có chính sách đãi ngộ thích đáng cho cán bộ khuyến nông, khuyến lâm công tác ở miền núi, vùng sâu, vùng xa và những người trực tiếp làm việc với ND để giúp ND sản xuất, làm giàu.
ĐB Huỳnh Văn Tí (Bình Thuận) dành trọn 10 phút của mình để bàn về lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Theo ông, Nhà nước cần tập trung đầu tư và đầu tư ổn định nông nghiệp: “Đầu tư đúng mức sẽ tạo sức bật mạnh hơn cho nền nông nghiệp”. Cụ thể, theo ông Tí, trước hết nhà nước phải đầu tư cho thủy lợi: “Phải đầu tư tập trung để trong thời gian ngắn hoàn thành hệ thống thuỷ lợi cả nước. Chính phủ phải phân định rõ 5 năm, 7 năm hay 10 năm phải hoàn thành để các địa phương quyết tâm thực hiện” . Ông Tí cũng cho rằng Nhà nước cần đầu tư thích đáng cho khoa học công nghệ phục vụ sản xuất nông nghiệp, vì hiện nay lĩnh vực này còn quá thiếu, yếu và không tập trung. Hậu quả là năng suất cây trồng, vật nuôi của ta còn quá thấp.
Hôm nay 20/10, QH tiếp tục thảo luận về tình hình kinh tế- xã hội.
Đức Hòa - Hồng Hạnh