1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Định:

Nhiều tàu cá mắc cạn do cửa biển bị bồi lấp

(Dân trí) - Liên tiếp mấy ngày qua, nhiều tàu cá của ngư dân 2 tỉnh Bình Định và Phú Yên bị mắc cạn vì cửa biển bị bồi lấp nghiêm trọng.

Ngày 26/3, ông Nguyễn Chí Công, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn, cho biết, đến 16 giờ cùng ngày, 2 tàu cá mang số hiệu BĐ 95845 TS và BĐ 96574 TS bị mắc cạn ở cửa biển Tam Quan (huyện Hoài Nhơn, Bình Định) vẫn chưa được ứng cứu. UBND huyện Hoài Nhơn đã chỉ đạo Công ty TNHH Tân Lập phối hợp với UBND xã Tam Quan Bắc và chủ thuyền chủ động thuê phương tiện để cứu nạn 2 phương tiện này.

Liên tiếp nhiều tàu cá ngư dân Bình Định và Phú Yên mắc cạn do cửa biển bồi lấp nghiêm trọng
Liên tiếp nhiều tàu cá ngư dân Bình Định và Phú Yên mắc cạn do cửa biển bồi lấp nghiêm trọng

Trước đó, lúc 15h30 phút ngày 23/3, tàu cá BĐ 96574 TS do ông Nguyễn Đức Tùng (53 tuổi, ở thôn Kim Giao Nam, xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn) làm thuyền trưởng từ cảng Tam Quan ra đến cửa biển thì bị mắc cạn.

Tiếp đến, 19 giờ tối ngày 25/3, tàu cá BĐ 95845 TS do ông Võ Văn Niên (ở thôn Lâm Trúc 1, xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn) làm thuyền trưởng trên đường đánh bắt thủy sản từ ngư trường vào cảng Tam Quan để bán sản phẩm, nhưng đến cửa biển Tam Quan thì tàu bị mắc cạn. Sau đó, chủ phương tiện phải thuê phương tiện khác để cất, bốc sản phẩm và trung chuyển vào cảng Tam Quan để bán.

Ngoài 2 chiếc tàu nói trên, sáng 26/3 còn có tàu cá BĐ 95469 TS do ông Trương Anh Tuấn (ở xã Tam Quan Bắc) làm thuyền trưởng cũng bị mắc cạn tại cửa biển này. Sau đó, các cán bộ chiến sĩ đang công tác tại Đồn Biên phòng Tam Quan Nam và bà con ngư dân ở địa phương đã kịp hỗ trợ, lai dắt vào cảng Tam Quan an toàn.

Theo UBND huyện Hoài Nhơn cho biết, mấy ngày gần đây, do ảnh hưởng không khí lạnh khiến biển động, sóng lớn dẫn tới hiện tượng cát bồi lấp cửa biển Tam Quan ngày một nhiều, khiến nhiều tàu thuyền ra, vào cửa biển bị mắc cạn. “Trước mắt, UBND huyện đã triển khai cho các ngành chức năng liên quan tiến hành kiểm tra, rà soát lại hệ thống luồng lạch ra vào cảng Tam Quan để chủ động thông báo cho ngư dân biết và chủ động phòng tránh. Thời gian tới, chúng tôi sẽ có văn bản gửi UBND tỉnh kiến nghị hỗ trợ kinh phí cho địa phương để thực hiện việc nạo vét dôi cát đang bồi lấp ở đoạn đầu kè chắn sóng của cửa biển”, ông Công nói.

Trong khi đó, tại tỉnh Phú Yên, trong 2 ngày 24, 25/3, Đồn Biên phòng 352 - Tuy Hoà đã huy động 25 cán bộ, chiến sỹ kết hợp sà lan của Công ty TNHH Bảo Châu và bà con ngư dân vớt tài sản và cứu nạn tàu cá PY 90441 TS công suất 420CV của ngư dân Lê Thao (phường Phú Đông, TP Tuy Hoà), trên đường ra khơi đánh bắt. Khi ra cửa biển Đà Diễn thì bị mắc cạn và bị sóng lớn đánh úp ngay tại cửa biển.

Doãn Công