Nhiều tấn vải thiều nghĩa tình “chảy” về miền Trung

(Dân trí) - Cùng chung tay giúp nông dân Bắc Giang khi vải thiều Lục Ngạn rớt giá còn khoảng 10.000 đồng/kg, trong đêm qua và rạng sáng nay, ngày 15/6, xe hàng chở 6 tấn vải Bắc Giang đã đến tỉnh Quảng Ngãi để bán giúp người trồng vải.

Có mặt tại địa điểm nhận 6 tấn vải thiều, chị Hà Thị Anh Thư – Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi - cho biết: “Khi Tỉnh đoàn thông báo các cơ sở đoàn là nhận về 6 tấn vải thiều bán giúp người trồng vải ở Bắc Giang, ngay lập tức những địa phương được hỗ trợ tiêu thụ dưa hấu đợt vừa rồi đã đăng ký nhận đến 5 tấn. Bắt đầu sáng 15/6, Tỉnh đoàn tiến hành bán 1 tấn vải còn lại cho người tiêu dùng với giá 20.000 đồng/kg”.

Theo đó, Huyện đoàn Bình Sơn nhận 2 tấn vải, Sơn Tịnh nhận 1 tấn và Đức Phổ lấy 2 tấn vải. Trước đó, vào ngày 8 và 9/6, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi đã bán 2,5 tấn vải thiều Lục Ngạn.
Tỉnh đoàn Quảng Ngãi bán giúp nông dân Bắc Giang tiêu thụ 2,5 tấn vải thiều trước đó.

Tỉnh đoàn Quảng Ngãi bán giúp nông dân Bắc Giang tiêu thụ 2,5 tấn vải thiều trước đó.

Được biết, hiện nay giá vải thiều mua tại vườn với giá 10.000 đồng/kg, cước vận chuyển từ Bắc Giang đến Quảng Ngãi với 15,5 triệu đồng. Để vận chuyển vải đi đường dài an toàn, vải được ướp đá lạnh trong thùng xốp và hao hụt nhiều trong quá trình vận chuyển.

Qua ghi nhận của PV Dân trí, vào lúc 23h ngày 14/6, xe tải chở 6 tấn vải thiều về đến trụ sở Tỉnh đoàn Quảng Ngãi. Sau khi lực lượng đoàn viên thanh niên bốc hàng, xe tải tiếp tục vận chuyển 2 tấn vải vào Huyện đoàn Đức Phổ và di chuyển vải xuống xe khoảng 1h ngày 15/6.

Vận chuyển vải thiều Lục Ngạn xuyên đêm tại Quảng Ngãi.

Vận chuyển vải thiều Lục Ngạn xuyên đêm tại Quảng Ngãi.


Vận chuyển vải thiều Lục Ngạn xuyên đêm tại Quảng Ngãi.
Vận chuyển vải thiều Lục Ngạn xuyên đêm tại Quảng Ngãi.


Hồng Long