Nhiều phong trào thi đua đã làm nên thương hiệu cho Đà Nẵng

Khánh Hồng

(Dân trí) - Tại Đại hội thi đua yêu nước TP Đà Nẵng lần thứ 5, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tặng Quỹ Bảo trợ trẻ em TP Đà Nẵng 2,2 tỷ đồng từ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

Sáng 28/9, TP Đà Nẵng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 5 (2020-2025) và tôn vinh, khen thưởng gần 200 tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cho rằng Đà Nẵng là nơi khởi xướng và đi đầu trong rất nhiều phong trào thi đua yêu nước mang lại hiệu quả thiết thực. Đà Nẵng có nhiều phong trào thi đua đã làm nên thương hiệu cho thành phố, điển hình như: phong trào “Nhà nước và nhân dân cùng làm” trong chỉnh trang và phát triển đô thị, “Thành phố 5 không, 3 có, 4 an”, “Cuộc vận động 3 hơn trong cải cách hành chính”, “Nụ cười Đà Nẵng”, “5 xây, 3 chống trong xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức”…

Nhiều phong trào thi đua đã làm nên thương hiệu cho Đà Nẵng - 1

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Đại hội thi đua yêu nước TP Đà Nẵng lần thứ 5

Một trong những nét riêng, thể hiện sự năng động sáng tạo của Đà Nẵng trong phong trào thi đua yêu nước là từ năm 2019, thành phố đưa công tác thi đua khen thưởng vào trong chương trình giảng dạy tại Trường Trung cấp Chính trị Đà Nẵng.

“Đây là những nét riêng, thể hiện sự năng động, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong phong trào thi đua yêu nước những năm qua mang lại hiệu quả thiết thực và tạo động lực mạnh mẽ, xây dựng thành phố phát triển từng ngày”, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Nhiều phong trào thi đua đã làm nên thương hiệu cho Đà Nẵng - 2

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng Quỹ Bảo trợ trẻ em TP Đà Nẵng 2,2 tỷ đồng từ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam

Báo cáo tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho biết, TP Đà Nẵng đã có những cách làm cụ thể để đưa các phong trào thi đua yêu nước đi vào cuộc sống và đạt nhiều kết quả thiết thực.

Về phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, trong giai đoạn 2016 - 2020, thành phố đã đầu tư hơn 2.442 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới, 11/11 xã thuộc huyện Hòa Vang được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và huyện Hòa Vang đã hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới, diện mạo và đời sống nông dân, nông thôn đã có những đổi thay tích cực.

Về phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, thành phố đã đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, ban hành nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp; qua đó, đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo để phát triển...

Nhiều phong trào thi đua đã làm nên thương hiệu cho Đà Nẵng - 3

Lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Đà Nẵng trao cờ thi đua cho các cá nhân, tập thể tại đại hội

Đối với phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, bằng các chính sách, giải pháp giảm nghèo được thành phố triển khai, Đề án giảm nghèo thành phố giai đoạn 2016 - 2020 đã về đích trước 2 năm. Tổng nguồn lực thực hiện công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt hơn 2.000 tỷ đồng.

Cũng trong dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Chủ tịch Hội đồng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã tặng Quỹ bảo trợ trẻ em TP Đà Nẵng 2,2 tỷ đồng.