Vụ 447 học viên trốn khỏi trung tâm cai nghiện:

Nhiều học viên cai nghiện tự nguyện về trung tâm

(Dân trí) - Tính đến chiều ngày 15/4, đã có 220 học viên cai nghiện bỏ trốn đã về lại trung tâm, trong đó có nhiều học viên tự nguyện trở về. Hiện Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã liên hệ với Công an các tỉnh lân cận xin hỗ trợ để đưa các học viên trở về trại.

Chiều 15/4, Ông Trần Thiện Chí – Giám đốc trung tâm Giáo dục và dạy nghề tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết trung tâm đã tiến hành sửa chữa lại các phòng bị đập phá để ổn định chỗ ăn, ở cho các học viên.

Đối với các học viên đã bỏ trốn tự nguyện quay lại Trung tâm thì sẽ lập danh sách tư vấn, động viên để các em ổn định tinh thần, yên tâm cai nghiện. Còn đối với những em có tham gia bạo động, Trung tâm lập danh sách yêu cầu làm bản tường trình và chuyển hồ sơ qua cơ quan công an điều tra làm rõ và xử lý theo quy định.

Bên cạnh đó, Trung tâm đã phối hợp với các địa phương tuyên truyền, thông báo tình hình trốn trại của học viên để người dân nâng cao cảnh giác phối hợp truy tìm.

Các học viên được đưa trở lại trung tâm
Các học viên được đưa trở lại trung tâm

Anh Trần Thanh Th. (phường Long Tâm, TP. Bà Rịa) là học viên trốn trại cho biết, tối ngày 13/4, thấy mọi người đập cửa phòng tan hoang nên đi theo để về nhà thăm gia đình chứ không có ý định bỏ trốn.

Khi được hỏi vì sao ra khỏi trại mà còn tự nguyện quay về Trung tâm thì Th. trả lời: “Nếu không quay lại Trung tâm thì cũng bị bắt. Vì vậy, mẹ tôi đã động viên tôi lên phường trình báo để họ đưa về trại, tránh sống chui lủi. Hơn nữa, trong trại tôi được cán bộ cho ăn đầy đủ nên tôi cũng muốn quay lại để cai nghiện đạt hiệu quả rồi còn về với gia đình”.

Trong đêm hơn 400 học viên bạo động, phá trại xảy ra nhiều tình trạng chặn xe để buộc các tài xế chở họ đi trốn. có cả trường hợp cướp xe máy của người đi đường để trốn chạy.

Ông Lê Trị, bảo vệ của Công ty Pha Din (gần Trung tâm cai nghiện) đã bị một số học viên trốn trại cướp xe máy cho biết, ông đang đi xe máy ra công ty thì có 3 thanh niên yêu cầu ông dừng xe lại khống chế lấy xe.

“Tôi sợ quá nên xuống xe đưa cho họ. Khi lấy xe họ còn xin số điện thoại của tôi nói mấy hôm nữa quay lại trả”, ông Trị nói.

Được biết trung tâm có tất cả 578 học viên. Số học viên trốn đi đa phần đều là học viên lần đầu nhập trại. Theo ông Trần Thiện Chí, nguyên nhân là các học viên mới nhập trại nên tư tưởng chưa ổn định và bị một nhóm đối tượng xấu lôi kéo, kích động.

Nguyễn Nam

Nhiều học viên cai nghiện tự nguyện về trung tâm - 2