ĐBSCL:

Nhiều hoạt động mừng Xuân Quý Tỵ 2013

(Dân trí) - Còn chưa đầy 1 tháng nữa sẽ đến Tết Nguyên đán, nhiều tỉnh, thành ĐBSCL đã lên kế hoạch sẵn sàng đón măm mới 2013. Năm nay nhiều hoạt động phong phú diễn ra ở khắp các tỉnh thành miền Tây để người dân cùng đón Xuân Quý Tỵ được vui tươi.

Tại TP Cần Thơ, ngày hội bánh dân gian Nam Bộ lần 2 sẽ diễn ra tại khu ẩm thực Nhà hàng Hoa Sứ (cồn Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) từ ngày 2 đến ngày 4/2/2013.

Ngày hội có sự tham gia của các nghệ nhân, các lò bánh dân gian, các cơ sở làm bánh gia truyền địa phương trên địa bàn TP Cần Thơ và các tỉnh ĐBSCL. Ngày hội là dịp để người dân giới thiệu hàng trăm loại bánh cũng như cách làm bánh ngay tại chỗ để du khách thưởng thức.

Đây là sự kiện văn hóa mang tính truyền thống nhằm tạo dấu ấn để bạn bè, du khách trong và ngoài nước biết đến các loại bánh dân gian đặc trưng của khu vực Nam bộ; qua đó đề cao các sản phẩm gạo, nếp, nông sản do các doanh nghiệp Cần Thơ và ĐBSCL sản xuất và xuất khẩu.
 
Bên cạnh đó, Cần Thơ tổ chức chợ hoa tại khu vực bến Ninh Kiều và một số tuyến đường khác để phục vụ nhu cầu mua hoa chưng Tết của người dân TP và các tỉnh. Chợ hoa Ninh Kiều là một trong những chợ hoa lớn ở Cần Thơ thu hút mỗi năm rất đông người dân và du khách đến tham quan và mua sắm.

Dự kiến trong đêm giao thừa, Cần Thơ và một số địa phương khác trong khu vực tổ chức cầu truyền hình trực tiếp đêm giao thừa mừng Đảng, mừng Xuân và kỷ niệm chiến thắng Mậu Thân.

Người dân mua hoa mai vàng năm 2012. (Ảnh: Huỳnh Hải)
Người dân mua hoa mai vàng năm 2012. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Tại Bạc Liêu, tỉnh sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại thành phố Bạc Liêu và một số huyện trong đêm giao thừa. Theo kế hoạch dự kiến, lần đầu tiên tỉnh tổ hoạt động này ở tất cả các huyện trong đêm giao thừa.

Ngoài ra, tỉnh Bạc Liêu cũng tổ chức các hoạt động như: Triển lãm nhiếp ảnh, triển lãm báo Xuân và tạp chí Xuân; tổ chức đường hoa nghệ thuật trên đường Nguyễn Tất Thành, tổ chức Hội chợ xuân, bố trí nơi bán cây kiểng, hoa tươi, các hoạt động thể thao.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng tổ chức khánh thành Bia tưởng niệm sự kiện Mậu Thân và Bia tưởng niệm nơi treo lá cờ Đảng đầu tiên; biểu diễn chương trình nghệ thuật tổng hợp tại Quảng trường Hùng Vương vào ngày mùng 1 Tết; biểu diễn sân khấu, ca nhạc với chủ đề “Mùa xuân với tuổi trẻ”, “Mùa xuân với thiếu nhi”, tổ chức thi mâm cơm Việt, thi cắm hoa ngày Tết…

Thời gian tổ chức Hội xuân Quý Tỵ năm 2013 tại tỉnh Bạc Liêu diễn ra từ ngày 7/2 đến hết ngày 12/2/2013 (nhằm ngày 27 tháng Chạp năm Nhâm Thìn đến ngày mùng 3 Tết năm Quý Tỵ).

Tại Bến Tre, UBND tỉnh cũng vừa có thông báo kế hoạch tổ chức Tết Nguyên đán Quý Tyh 2013. Ngoài công tác đảm bảo nguồn hàng phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân cũng như an ninh trật tự để bà con đón Xuân an toàn, tỉnh Bến Tre đề nghị các Sở, ngành thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống người dân khó khăn.

Các hoạt động văn hoá - văn nghệ chào mừng Xuân Quý Tỵ như: truyền hình trực tiếp đêm văn nghệ đón giao thừa, Hội Xuân tại Trung tâm Văn hoá tỉnh và tại các huyện; tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp vào đêm giao thừa tại thành phố Bến Tre và một số huyện trong tỉnh; mở cửa các di tích lịch sử văn hóa để đón khách tham quan, phục vụ phim tết tại rạp Lê Anh Xuân và tổ chức các đội chiếu bóng lưu động phục vụ ở các huyện,…

UBND tỉnh Bến Tre yêu cầu việc tổ chức đón mừng năm mới tại cơ quan, đơn vị thật ý nghĩa và gọn nhẹ, không tổ chức tiệc tùng linh đình, xa hoa, lãng phí; tránh mừng xuân kéo dài so với thời gian quy định, gây chậm trễ và ách tắt công việc chung sau Tết.
 
Huỳnh Hải