Nhiều cây xanh ven Hồ Tây bị mưa bão “quật” gãy

(Dân trí) - Do ảnh hưởng của cơn bão số 4, cơn mưa lớn từ chiều 12/7 đã quật gãy hàng chục cây xanh ven Hồ Tây, Hà Nội. Dọc con đường ven hồ, cây gãy nằm ngổn ngang gây ảnh hưởng đến giao thông và cảnh quan hồ.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, dọc con đường ven hồ (đoạn từ phường Bưởi đến làng hoa Thụy Khuê), cây bị gãy nằm ngổn ngang gây cản trở tới giao thông. Do đoạn đường này nhỏ hẹp, lượng xe cộ lại lớn nên trong khi lưu thông, người và các phương tiện buộc phải đi rất chậm hoặc dừng xe để tránh nhau.
 
 
Nhiều cây xanh ven Hồ Tây bị mưa bão “quật” gãy - 1

Cây gãy chủ yếu là liễu vài năm tuổi 
 
Nhiều cây xanh ven Hồ Tây bị mưa bão “quật” gãy - 2
Một cây liễu bị gió đánh tan tác
 
Nhiều cây xanh ven Hồ Tây bị mưa bão “quật” gãy - 3
Cây gãy ngả xuống lòng đường gây cản trở giao thông

Cây gãy không chỉ gây ảnh hưởng tới giao thông mà còn khiến nhiều người xót xa vì tiếc bóng mát và vẻ đẹp của cây xanh quanh hồ.

Chị Phương Anh (ở phường Bưởi) cho biết: “Phải mất mấy năm thì những cây Liễu này mới lớn và xanh tốt, vậy mà chỉ một trận mưa đã khiến hàng loạt cây bị gãy đổ, tôi thấy tiếc quá!”.
 
Nhiều cây xanh ven Hồ Tây bị mưa bão “quật” gãy - 4
 
 
Nhiều cây xanh ven Hồ Tây bị mưa bão “quật” gãy - 5
Nhiều người xót xa vì những cây đang xanh tốt bị gãy

Cho đến 10h sáng nay, 13/7, một số cây Liễu bị gãy ngả ra đường đã được cắt khúc và thu dọn, còn một số cây bị gãy khác thì vẫn nằm nguyên trên vỉa hè ven hồ.

Được biết, tổ chức kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, một sân khấu quy mô và hoành tráng nhất từ trước tới nay sẽ được dàn dựng trên mặt nước Hồ Tây, vì vậy cảnh quan thiên nhiên xung quanh hồ là “tài sản” quý giá góp phần tạo nên không gian tươi đẹp trong đại lễ.

Châu Như Quỳnh