Nhiều cán bộ chủ chốt Đà Nẵng không còn tuổi tái cử khóa tới

(Dân trí) - Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng đương nhiệm khuyết 8 uỷ viên so với BCH Đảng bộ thành phố đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020; một phó bí thư Thành uỷ nghỉ hưu và một phó bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố không còn tuổi tái cử BCH Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 3/7, Thành uỷ Đà Nẵng tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình các mặt công tác 6 tháng đầu năm; bàn phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 và bàn công tác quy hoạch cán bộ.

Nhiều cán bộ chủ chốt Đà Nẵng không còn tuổi tái cử khóa tới - 1
Hội nghị của Thành uỷ Đà Nẵng vừa diễn ra trong ngày 3/7

Thông tin từ Hội nghị cho biết, qua rà soát nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy và các chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt thành phố nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2016 - 2021, Ban Thường vụ Thành ủy đầu nhiệm kỳ 2015-2020 có 15 đồng chí.

Tính từ ngày 1/7/2019 - 31/3/2020 (trước đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng dự kiến diễn ra vào tháng 5/2020), có 5 người nghỉ hưu và 4 người không đủ tuổi tái cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đầu nhiệm kỳ có 52 uỷ viên. Tính đến ngày 1/7/2019, có 8 người không tham gia Ban Chấp hành vì đã chuyển công tác, nghỉ hưu theo quy định hoặc vì lý do khác. Danh sách Ban Chấp hành đương nhiệm còn lại 44 người, khuyết 8 uỷ viên so với số lượng Ban Chấp hành đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đà Nẵng cần phải hoàn tất quy trình bổ sung ủy viên BCH Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020 đủ số lượng theo như quy định (52 người) trước ngày 31/3/2020.

Rà soát nhân sự cán bộ lãnh đạo chủ chốt của thành phố, đối với cán bộ bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, có một cán bộ giữ chức danh Phó Bí thư Thành ủy, nhiệm kỳ 2015-2020 (ông Võ Công Trí - Phó Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng- PV) sẽ nghỉ hưu vào tháng 12/2019; một cán bộ giữ chức danh Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, nhiệm kỳ 2016- 2021 (ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - PV) không còn tuổi tái cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đối với cán bộ chủ chốt thành phố diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, tính đến 31/12/2020, có hai phó chủ tịch UBND thành phố, trong đó, một người nghỉ hưu theo quy định và một người không còn tuổi tái cử BCH Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2020-2025.

Đà Nẵng tăng trưởng thấp nhất trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương

Thông tin từ Hội nghị của Thành uỷ Đà Nẵng ngày 3/7 cũng đưa ra chỉ số tăng trưởng GRDP (tổng sản phẩm trên địa bàn) của Đà Nẵng trong 6 tháng đầu năm chỉ đạt 6,21%; thấp hơn mức tăng 7,24% cùng kỳ năm trước, xếp vị trí thứ 3 trong 5 địa phương thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, và thấp nhất trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương.

Một số doanh nghiệp quy mô lớn, tỷ lệ đóng góp cao lại chững lại trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Do quá trình hội nhập kinh tế sâu rộng và khó khăn thị trường nên một số ngành công nghiệp tăng trưởng thấp, thậm chí giảm rất sâu. Cụ thể, dệt may giảm 37% do Công ty cổ phần Quốc tế Vinatex dừng hoạt động phân xưởng dệt vải chuyển sang kinh doanh thương mại; Sắt thép giảm 36% do 2 nhà máy thép Dana Ý và Dana Úc tạm dừng hoạt động.

Tâm An