Nhiều cá nhân ở Cà Mau được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động

Nhật Linh Đan

(Dân trí) - Nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Cà Mau được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngày 16/1, Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức họp mặt kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023) và mừng Xuân Quý Mão 2023. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến dự.

Nhân dịp kỷ niệm thành lập Đảng, Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho các ông: Dương Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện của Quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau; ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau.

Nhiều cá nhân ở Cà Mau được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động - 1

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước tặng ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau (Ảnh: H.A).

Ngoài ra, có 3 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì và 5 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Ba. 

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh, trải qua chặng đường lịch sử hào hùng của dân tộc, Đảng bộ, quân và dân Cà Mau rất vinh dự, tự hào được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Cà Mau có 2.510 bà mẹ được tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng và hàng ngàn người con trên mảnh đất cực Nam của Tổ quốc đã trở thành dũng sĩ, chiến sĩ thi đua, chiến sĩ quyết thắng.

Bên cạnh những thành tích vẻ vang đó là sự hy sinh, mất mát không gì bù đắp được, khi hàng vạn người con thân yêu của Cà Mau vĩnh viễn nằm xuống trên khắp các chiến trường hoặc phải chịu tật nguyền vì bom đạn, nhiễm chất độc hóa học.

"Trong giây phút thiêng liêng này, với lòng thành kính và biết ơn vô hạn, chúng ta tưởng nhớ, tri ân các đồng chí lãnh tụ của Đảng, các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã chiến đấu ngoan cường và hy sinh anh dũng trong sự nghiệp đấu tranh lâu dài, gian khổ nhưng vô cùng vẻ vang để giải phóng dân tộc…", Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau bày tỏ.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, năm 2022 đi qua với rất nhiều khó khăn nhưng tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, có sự đồng lòng ủng hộ, đóng góp của doanh nghiệp và nhân dân… đã tạo niềm tin để tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đặt ra.

"Năm 2023 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm bản lề của nhiệm kỳ 2020 - 2025, bên cạnh những thuận lợi vẫn còn nhiều khó khăn, chúng ta cần tập trung với quyết tâm chính trị cao nhất, phải bằng việc làm, hành động cụ thể, thiết thực, tạo ra hiệu quả rõ nét gắn với vị trí, chức trách, nhiệm vụ được giao", Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau lưu ý.

Trước mắt, các cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt việc tổ chức Tết cổ truyền 2023 theo đúng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, đảm bảo chuẩn bị tốt các điều kiện để mọi người, mọi nhà đều được vui Xuân, đón Tết lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.