Bình Dương:

Nhảy xuống sông tắm sau khi nhậu, một phụ nữ bị nước cuốn tử vong

(Dân trí) - Sau khi uống rượu, bà T. nhảy xuống sông tắm thì bị nước cuốn trôi. Ba ngày sau thi thể bà T. được tìm thấy cách hiện trường ban đầu gần chục km.


Thi thể bà T. được đưa vào sau 3 ngày mất tích trên sông
Thi thể bà T. được đưa vào sau 3 ngày mất tích trên sông

Chiều ngày 17/6, nhiều người dân đi qua bến đò An Sơn (xã An Sơn, thị xã Thuận An, Bình Dương, nối giữa Bình Dương - TPHCM), tá hỏa phát hiện một xác chết trôi gần khu vực bến đò nên lập tức trình báo công an địa phương.

Thi thể nạn nhân sau đó được đưa vào bờ để cơ quan chức năng làm rõ vụ việc. Một số người bên quận 12, TPHCM, khi nghe tin phát hiện thi thể đã qua khu vực bến đò trên và nhận diện đó là thân nhân của mình.

Danh tính nạn nhân được xác định là bà Tiêu Thị Kim T. (51 tuổi, ngụ quận 12, TP.HCM). Người nhà bà T. cho biết, vào ngày 14/6, bà T. có uống rượu và nhảy xuống sông Sài Gòn tắm. Sau đó bà T. bị đuối sức và bị dòng nước cuốn mất tích. Người nhà đã cố gắng tìm kiếm nhưng bất thành. 

Đến chiều 17/6, nghe tin bên Bình Dương phát hiện xác chết của một phụ nữ trên sông, gia đình đã qua nhận diện.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, chiều cùng ngày, thi thể bà T. được gia đình đưa về mai táng.

Trung Kiên