Đà Nẵng:

Nhảy cầu tắm sông, nam sinh viên tử vong

(Dân trí) - Sáng 13/4, gia đình nam sinh viên Phan Hồng Đức (SN 1992, quê Hà Tĩnh, sinh viên trường CĐ Giao thông vận tải II) đã vào tới Đà Nẵng để đưa thi thể Đức về quê mai táng.

Trước đó, chiều tối qua (12/4), Phan Hồng Đức cùng một bạn nam khác rủ nhau ra sông Cu Đê tắm. Đức cùng bạn nhảy từ cầu Nam Ô xuống dưới sông khiến Đức bị đuối nước, còn bạn may mắn bơi được vào bờ.

Ngay sau sự việc xảy ra, người dân lặn tìm thi thể của Đức. Đến khoảng 18h, thi thể của nam sinh viên xấu số này đã được người dân vớt lên.

Theo một số ngư dân cho biết, cầu Nam Ô cao cách mặt nước sông Cu Đê khoảng 20m nên rất có thể Đức tử vong do va đập mạnh khi tiếp xúc với mặt nước trong lúc nhảy xuống.

Thông tin từ gia đình, nhà Đức rất khó khăn, Đức là sinh viên năm cuối trường Cao đẳng GTVT II (Đà Nẵng) và vừa mới làm đồ án tốt nghiệp xong. Đức dự định chính ngày hôm nay (13/4) khăn gói về quê nhưng không ngờ sự việc đau lòng đã xảy ra.

Ngay trong tối 12/4, nhiều người dân đã lập thùng quyên góp tiền ủng hộ cho gia đình nạn nhân.

Công Bính