1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nhậu quá đà, anh ruột đánh chết em

(Dân trí) - Tin từ Phòng CSĐT tội phạm về trật tự-xã hội (PC45) công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, cơ quan này đang thụ lý một vụ án mạng mà nạn nhân và thủ phạm là anh em ruột.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ ngày 31/7, ông Lâm Văn Ết (SN 1966), ngụ tại ấp Trà Teo, xã Hòa Đông, huyện Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) tổ chức bữa nhậu với sự tham gia của hai người em ruột là ông Lâm Bết (SN 1968), Lâm Pết (SN 1973) cùng hai người hàng xóm khác.
 
Sau khi nhậu hết 3 lít rượu, 2 anh em Lâm Bết và Lâm Pết mâu thuẫn sinh ra cự cãi nhau. Thấy vậy, Lâm Văn Ết đứng ra can ngăn nhưng người em là Lâm Pết không những không nghe lời anh mà còn lớn tiếng đòi đánh cả Lâm Văn Ết.
 
Thấy em hăm dọa, do không làm chủ được vì men rượu, Lâm Văn Ết chạy vào nhà lấy ống tuýp sắt đánh vào ngực Pết hai cái khiến Pết bị gãy xương ngực, dập phổi gây tràn dịch màng phổi.
 
Dù được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên Pết đã tử vong sau đó.
 
Hiện cơ quan CSĐT công an tỉnh Sóc Trăng đang điều tra làm rõ vụ việc. Qua vụ án này, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng nhậu quá đà, không làm chủ được hành vi của mình.
 
B.D