Nhặt được tiền giả mang đi tiêu

(Dân trí) - Nhặt được một bọc 30 tờ tiền polymer giả mệnh giá 100 nghìn đồng, Trịnh Thị Nhâm và bạn đã tìm cách tiêu số tiền này mà không nộp lại cho cơ quan chức năng. Chúng đã "phi tang" được 10 tờ tiền giả thì bị bắt giữ.

Lúc 10h00 ngày 11/8/2006, được tin báo của quần chúng, công an xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh đã kiểm tra bắt giữ Trịnh Thị Nhâm (sinh 1978, ngụ Thanh Hóa) và Chí Trần Hải (sinh 1985, ngụ Thái Bình, cùng tạm trú quận 12, TPHCM) về hành vi tiêu thụ tiền giả. Tang vật thu được là 19 tờ tiền polymer loại 100.000 đồng giả.

Nhâm khai nhận, ngày 7/8/2006 Nhâm nhặt được một bọc nhựa màu đen tại cổng chợ Hóc Môn bên trong có 30 tờ tiền polymer loại 100.000 đồng. Sau đó Nhâm lấy 1 tờ tiền ra chợ Thái An (quận 12) mua 1kg thịt heo, nhưng người bán nghi tiền giả nên không bán.

Ngày 11/8/2006, Nhâm rủ Hải dùng xe gắn máy đi từ quận 12 đến Củ Chi tiêu thụ số tiền trên bằng thủ đoạn mua hàng hóa có giá trị thấp để được trả lại tiền thật và đã tiêu thụ được 10 tờ. Công an Củ Chi đã khám xét nơi tạm trú của Nhâm và Hải tại quận 12 không tìm thấy vật chứng liên quan.

Cơ quan điều tra đã tạm giữ Nhâm, Hải cùng 21 tờ tiền giả (có 2 tờ do 2 người dân bán hàng cho Nhâm và Hải giao nộp), 1 xe máy và đang tiếp tục làm rõ xử lý.

Minh Hương