Nhân viên đường sắt trả lại 40 triệu đồng khách bỏ quên trên tàu

(Dân trí) - Khi đoàn tàu NA1 xuất phát tại Hà Nội vào đến ga Vinh (Nghệ An), nhân viên toa số 9 của tàu là chị Lê Thị Tuyết Hạnh đã phát hiện hành khách bỏ quên một túi xách, bên trong có chứa hơn 40 triệu đồng.


Vị khách đãng trí vui mừng nhận lại số tiền lớn bỏ quên.

Vị khách đãng trí vui mừng nhận lại số tiền lớn bỏ quên.

Theo thông tin từ Công ty Cổ phần vận tải Đường sắt Hà Nội, ngày 17/12, đoàn tàu NA1 xuất phát tại Hà Nội, khi tàu về tới ga Vinh, nhân viên toa số 9 là chị Lê Thị Tuyết Hạnh phát hiện hành khách bỏ quên một túi xách trong đó có hơn 40 triệu đồng tiền mặt.

Ngay khi nhặt được tài sản của khách, chị Hạnh đã báo lên cấp trên, tìm cách trả lại cho hành khách.

Đến 8h ngày 18/12, toàn bộ tài sản bỏ quên trên tàu đã được trả lại cho hành khách.

Sau khi được nhận lại tài sản, chị Phạm Thúy Hiền (TP Vinh, Nghệ An) đã có thư cảm ơn đến tổ tàu cũng như Ban lãnh đạo Chi nhánh vận tải đường sắt Vinh.

Đây là một trong rất nhiều trường hợp cán bộ, công nhân viên đường sắt nhặt được tại sản do hành khách để quên trên tàu và đã được trả lại người mất. Tính từ đầu năm 2017 đến thời điểm hiện tại, tổng cộng có 190 trường hợp các tổ tàu thuộc Công ty CP vận tải đường sắt Hà Nội quản lý đã phát hiện, trả lại tài sản của hành khách để quên trên tàu bao gồm hàng trăm triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tư trang có giá trị và giấy tờ kèm theo.

Trần Thanh