Bình Định:

Nhận thức của nhân dân về phòng tránh bom mìn nhiều nơi còn chưa đầy đủ

(Dân trí) - Đó là khẳng định của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh trong buổi tọa đàm “Công tác khắc phục hậu quả bom mìn, vật liệu nổ sau chiến tranh”, vừa diễn ra tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định chiều 8/4.

Tọa đàm “Công tác khắc phục hậu quả bom mìn, vật liệu nổ sau chiến tranh” tại Bình Định
Tọa đàm “Công tác khắc phục hậu quả bom mìn, vật liệu nổ sau chiến tranh” tại Bình Định

Tham dự chương trình tọa đàm gồm có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 504 cùng đại diện lãnh đạo các lãnh đạo các sở, ban, ngành ở địa phương và hơn 500 đoàn viên thanh niên tỉnh Bình Định.

Chương trình tọa đàm “Công tác khắc phục hậu quả bom mìn, vật liệu nổ sau chiến tranh”, nằm trong chuỗi sự kiện thuộc đợt phát động thanh niên toàn quốc tham gia công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn sót lại sau chiến tranh, được tổ chức thí điểm tại Bình Định.

Tại buổi tọa đàm, đại tá Lê Xuân Cát, Phó Chính ủy Binh chủng Công binh; đại tá Đặng Văn An, Chính ủy Trung tâm Công nghệ xử lí bom mìn (Bộ Tư lệnh Công binh); trung tá Trần Quang Lập, Trưởng ban Khoa học quân sự (Bộ CHQS tỉnh Bình Định) đã chia sẻ xung quanh tình hình bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh ở Việt Nam nói chung và Bình Định nói riêng.

Các đại biểu nhấn mạnh, công việc rà phá, tháo gỡ bom mìn, vật liệu nổ; hậu quả để lại của bom mìn sau chiến tranh còn sót lại và cách phòng tránh. Qua đó, tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân biết khi gặp phải bom mìn nhằm hạn chế tối đa hậu quả do bom mìn gây ra. Bên cạnh đó, các ngành chức năng chính quyền địa phương cần làm tốt việc huy động các nguồn lực để hỗ trợ sinh kế cho các nạn nhân bom mìn, vật liệu nổ; giải pháp trong việc khắc phục hậu quả bom mìn trong thời gian tới.

Đặc biệt, chương trình tọa đàm, các đại biểu và các đoàn viên thanh niên còn được giao lưu với nạn nhân từng bị bom mìn sát thương để nghe họ chia sẻ những khó khăn, mất mát và sự vươn lên trong cuộc sống.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (thứ 5 từ trái qua) trao kỷ niệm chương và quà cho khách mời về dự chương trình
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (thứ 5 từ trái qua) trao kỷ niệm chương và quà cho khách mời về dự chương trình

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, khẳng định: Việc khắc phục hậu quả bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh là công việc được Chính phủ và nhân dân rất quan tâm. Ngay sau khi chiến tranh kết thúc đến nay, Việt Nam đã tích cực triển khai hoạt động rà phá bom mìn, hỗ trợ nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng. Đến này, công việc này đã và đang được các bộ, ngành, các địa phương tích cực triển khai và đạt được nhiều kết quả nhất định. Tuy nhiên thực trạng ô nhiễm bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam còn rất nặng nề trên diện tích rất lớn, tai nạn bom mìn còn nhiều, nhận thức của nhân dân về phòng tránh bom mìn nhiều nơi còn chưa đầy đủ.

“Để giảm thiểu các vụ tai nạn do bom mìn, vật liệu nổ biện pháp trước mắt cần phát huy sức mạnh tổng hợp của lực lượng đoàn viên thanh niên trong cả nước nói chung, đoàn viên thanh niên Bình Định nói riêng; huy động đông đảo các lực lượng chính trị - xã hội cùng tham gia thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn cho cộng đồng một cách rộng rãi và thường xuyên”, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh.

Doãn Công

Nhận thức của nhân dân về phòng tránh bom mìn nhiều nơi còn chưa đầy đủ - 3