“Nhân sự cấp ủy khóa mới phải là những người tài đức song toàn”

(Dân trí) - "Nhân sự cấp ủy khóa mới là những người tài đức, năng lực, trình độ ngang tầm nhiệm vụ..." - ông Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch UBTƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ đạo tại buổi làm việc với Cần Thơ.

“Nhân sự cấp ủy khóa mới phải là những người tài đức song toàn” - 1
Quang cảnh buổi làm việc

Ngày 5/6, tại thành phố Cần Thơ, Đoàn công tác của Ban Bí thư Trung ương Đảng do ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về việc kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tại thành phố Cần Thơ.

Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chính trị 5 tháng và công tác hỗ trợ khôi phục sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội do ảnh hưởng dịch Covid-19 của TP Cần Thơ.

Tại buổi làm việc, Thường trực Thành ủy Cần Thơ báo cáo với Đoàn công tác, việc đại hội đảng bộ các cấp được chuẩn bị chu đáo, đến nay thành phố có 400/618 tổ chức cơ sở đảng đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, có 5/14 đảng bộ cấp trên cơ sở đã hoàn thành đại hội cấp cơ sở.  Các đại hội đã bầu 2.017 cấp ủy viên, trong đó nữ chiếm tỷ lệ 24,15%, trẻ (dưới 40 tuổi) chiếm tỷ lệ 43%.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Trần Thanh Mẫn đánh giá, TP Cần Thơ đã thực hiện tốt các nội dung được kiểm tra. Ông Mẫn lưu ý, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ cần chỉ đạo xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ sát thực tế của địa phương; kiểm điểm đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân để đề ra giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ mới.

“Nhân sự cấp ủy khóa mới phải là những người tài đức song toàn” - 2
Ông Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Ông Trần Thanh Mẫn lưu ý, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ cần thực hiện tốt việc tổ chức, sắp xếp cán bộ gắn với vị trí việc làm, đặc biệt chú ý chống tư tưởng cục bộ địa phương, thân quen, phe cánh, lợi ích nhóm...

Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ nắm chắc tình hình cơ sở để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những vướng mắc, bất cập. Nhân sự cấp ủy khóa mới là những người tài đức song toàn, đủ năng lực; trình độ, uy tín ngang tầm nhiệm vụ; cần quan tâm cán bộ nữ.

Đồng thời, Ban Thường vụ Thành ủy cần cân nhắc, cơ cấu thật kỹ về công tác nhân sự vì đặc thù ở Cần Thơ rất khác các địa phương khác. Tại Cần Thơ, lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ đi đầu trong thời gian tới nên những cán bộ làm trong lĩnh vực này rất cần được quan tâm cơ cấu vào cấp ủy...

Ông Trần Thanh Mẫn yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ chỉ đạo thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người dân khôi phục nền sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Đối với việc triển khai gói hỗ trợ 62.000 tỷ của Chính phủ, ông Trần Thanh Mẫn đề nghị Ban Thường vụ thành ủy Cần Thơ phải lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ngành liên quan đảm bảo hỗ trợ đúng đối tượng, đúng chính sách, không để xảy ra sai sót, làm mất niềm tin trong nhân dân và không để mất niềm tin vào đội ngũ cán bộ làm công tác phân bổ.

“Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phải vào cuộc giám sát chặt chẽ, chính xác ngay từ đầu trong việc xác định đối tượng được thụ hưởng chính sách; danh sách tổng hợp phải rõ ràng từ tên tuổi, địa chỉ đến mức hỗ trợ, hình thức hỗ trợ; đồng thời quản lý chặt chẽ số tiền tiếp nhận ủng hộ và phân bổ kịp thời tới những nơi tuyến đầu chống dịch”, ông Trần Thanh Mẫn đề nghị.

Hoàng Tùng

Dòng sự kiện: Đại hội Đảng XIII