Nha Trang: Thiếu thủ tục pháp lý, nhà đầu tư vẫn “xẻ núi” Cô Tiên xây biệt thự

(Dân trí) - Ngày 1/11, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết, dự án khu biệt thự Đường Đệ (phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang) thiếu nhiều thủ tục pháp lý nhưng nhà đầu tư thứ cấp ngang nhiên xây dựng loạt biệt thự trên núi Cô Tiên.

Nha Trang: Thiếu thủ tục pháp lý, nhà đầu tư vẫn “xẻ núi” Cô Tiên xây biệt thự - 1

Khu biệt thự Đường Đệ khu vực núi Cô Tiên (phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang)

Cụ thể, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản yêu cầu Công ty TNHH Tâm Hương - chủ đầu tư dự án khu biệt thự Đường Đệ đình chỉ toàn bộ việc thi công xây dựng dự án, không để các nhà đầu tư thứ cấp tiếp tục xây dựng công trình tại dự án.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, hiện nay, chủ đầu tư dự án chưa hoàn thành hồ sơ pháp lý của dự án về đất đai, xây dựng, giấy chứng nhận đầu tư... theo hướng dẫn của Sở này và các cơ quan liên quan.

“Việc chủ đầu tư để các nhà đầu tư thứ cấp xây dựng tại dự án khi chưa đủ điều kiện về hồ sơ pháp lý thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư”, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh.

Theo tìm hiểu của PV Dân trí, hiện nay, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có chủ trương tạm dừng tất cả các dự án thuộc khu vực núi Cô Tiên, bao gồm dự án khu biệt thự Đường Đệ.

Do đó, Sở Xây dựng đã yêu cầu chủ đầu tư dự án khu biệt thự Đường Đệ, các chủ đầu tư thứ cấp tạm dừng hoạt động đầu tư xây dựng cho đến khi có kết quả kiểm tra, rà soát của các sở ngành và kết luận của UBND tỉnh Khánh Hòa về các dự án tại khu vực núi Cô Tiên.

Nha Trang: Thiếu thủ tục pháp lý, nhà đầu tư vẫn “xẻ núi” Cô Tiên xây biệt thự - 2

Hiện nay Sở Xây dựng đã yêu cầu chủ đầu tư khu biệt thự này tạm dừng thi công để chờ chỉ đạo tiếp theo của UBND tỉnh Khánh Hòa

Trước đó, báo Dân trí đã có bài viết: "Dự án biệt thự ven biển Nha Trang rầm rộ thi công bất chấp lệnh tạm dừng". Cụ thể, vào giữa tháng 10, thị sát tại khu vực dự án khu biệt thự Đường Đệ, chúng tôi ghi nhận ngoài 4-5 căn biệt thự đang gần hoàn thiện, lực lượng công nhân đang thi công múc đất, mở móng hạng mục mới, cách các căn biệt thự cũ khoảng 30-40m.

Sau phản ánh của báo chí, ngày 23/10, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa đã đi kiểm tra thực tế tại dự án kể trên. Tuy nhiên tại thời điểm kiểm tra, các chủ đầu tư không chấp hành việc tạm dừng thi công, vẫn tiếp tục tổ chức thi công xây dựng các căn biệt thự.

Sở Xây dựng Khánh Hòa khẳng định sẽ tiến hành xử lý đối với tổ chức, cá nhân không chấp hành yêu cầu tạm dừng thi công của Sở Xây dựng và chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Nói về việc yêu cầu tạm dừng thi công của cơ quan quản lý nhà nước, bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Giám đốc Công ty TNHH Tâm Hương nói Công ty Tâm Hương sẽ chấp hành yêu cầu tạm dừng thi công theo chỉ đạo từ Sở Xây dựng.

“Tâm Hương cũng muốn tạm dừng công trình vì muốn có một thiết kế đâu vào đó, phải có quy hoạch rõ ràng và xây dựng theo đúng quy hoạch...”, bà Thanh Hương cho hay.

Nha Trang: Thiếu thủ tục pháp lý, nhà đầu tư vẫn “xẻ núi” Cô Tiên xây biệt thự - 3

Nhiều căn biệt thự tại dự án này đã hoàn thành phần thô bất chấp yêu cầu tạm dừng thi công

Kiến trúc sư Nguyễn Văn Lộc, Chủ tịch Hội kiến trúc sư tỉnh Khánh Hòa cho rằng, khu vực núi Cô Tiên như một thung lũng với một mặt là biển bao bọc cho khu dân cư. Đây là một ngọn núi có cảnh quan tuyệt đẹp, góp phần gìn giữ môi trường thiên nhiên, khí hậu ở phía bắc Nha Trang.

“Khi cấp phép dự án trên núi, phá vỡ động đến thiên nhiên nhiều quá thì sẽ ảnh hưởng đến môi trường. Trong những năm qua, năm nào cũng sạt lở ở khu vực này”, kiến trúc sư Nguyễn Văn Lộc bày tỏ.

Viết Hảo