Khánh Hòa:

Nha Trang ngập lụt khắp nơi, nhiều nơi tan hoang sau lũ quét

(Dân trí) - Phía Bắc TP Nha Trang nhiều nơi ngập trong lũ, tan hoang sau một trận lũ quét vào rạng sáng 13/12. Hiện nay, Khánh Hòa đã di dời 100 hộ dân ở các vùng xung yếu. Có một người chết do mưa lũ.

Mưa lớn trong vài ngày qua khiến nhiều trường học ở xã Vĩnh Ngọc, xã Vĩnh Thạnh, phường Vĩnh Hải, phường Vĩnh Hòa (TP Nha Trang) đóng cửa vì ngập lụt, học sinh nghỉ học
Mưa lớn trong vài ngày qua khiến nhiều trường học ở xã Vĩnh Ngọc, xã Vĩnh Thạnh, phường Vĩnh Hải, phường Vĩnh Hòa (TP Nha Trang) đóng cửa vì ngập lụt, học sinh nghỉ học
Lũ trên sông Cái, con sông lớn nhất Khánh Hòa lên cao do hồ chứa xả lũ trong sáng 13/12 khiến nhiều đường ở Nha Trang thành sông
Lũ trên sông Cái, con sông lớn nhất Khánh Hòa lên cao do hồ chứa xả lũ trong sáng 13/12 khiến nhiều đường ở Nha Trang thành sông

Một phụ nữ Nha Trang bế con vượt lũ về nhà

Một phụ nữ Nha Trang bế con vượt lũ về nhà

Một phụ nữ với vẻ mặt hốt hoảng khi vượt qua đoạn đường bị ngập lụt
Một phụ nữ với vẻ mặt hốt hoảng khi vượt qua đoạn đường bị ngập lụt
Tại thành phố Nha Trang, nhiều tuyến đường, khu dân cư ven sông Cái bị ngập sâu từ 0,8m – 1,2m. Cuộc sống của người dân đảo lộn vì mưa lũ
Tại thành phố Nha Trang, nhiều tuyến đường, khu dân cư ven sông Cái bị ngập sâu từ 0,8m – 1,2m. Cuộc sống của người dân đảo lộn vì mưa lũ
Hàng loạt phương tiện bị chôn chân vì đường vào xã Vĩnh Ngọc (TP Nha Trang) ngập sâu gần 1m
Hàng loạt phương tiện bị "chôn chân" vì đường vào xã Vĩnh Ngọc (TP Nha Trang) ngập sâu gần 1m

Mưa lớn trên diện rộng kéo theo đất đá từ triền núi đổ xuống khu vực Quốc lộ 1 xã Vĩnh Phương, Vĩnh Lương khiến cho con đường này bị ách tắc giao thông một chiều. Trong khi đó, vào sáng cùng ngày, đoạn đường sắt trên bị sạt lở tại 4 điểm. Hiện nay việc khắc phục đã hoàn tất, giao thông đường sắt bình thường trở lại.

Mưa lớn trên diện rộng kéo theo đất đá từ triền núi đổ xuống khu vực Quốc lộ 1 xã Vĩnh Phương, Vĩnh Lương khiến cho con đường này bị ách tắc giao thông một chiều. Trong khi đó, vào sáng cùng ngày, đoạn đường sắt trên bị sạt lở tại 4 điểm. Hiện nay việc khắc phục đã hoàn tất, giao thông đường sắt bình thường trở lại.

Nhiều nhà dân ven quốc lộ 1 đoạn qua TP Nha Trang bị nước lũ từ trên núi tràn xuống, cuốn trôi nhiều đồ đạc, tài sản
Nhiều nhà dân ven quốc lộ 1 đoạn qua TP Nha Trang bị nước lũ từ trên núi tràn xuống, cuốn trôi nhiều đồ đạc, tài sản
Một xe container bị mắc kẹt giữa dòng nước và đất đá sau khi kênh thoát lũ Đường Đệ (TP Nha Trang) bị vỡ do mưa lớn
Một xe container bị mắc kẹt giữa dòng nước và đất đá sau khi kênh thoát lũ Đường Đệ (TP Nha Trang) bị vỡ do mưa lớn
Ít nhất 4 ngôi nhà bị hư hỏng, đất đá từ kênh thoát lũ bị vỡ tràn vào nhà làm hỏng tường, trong đó có cả nhà kiên cố mới xây cả tỷ đồng
Ít nhất 4 ngôi nhà bị hư hỏng, đất đá từ kênh thoát lũ bị vỡ tràn vào nhà làm hỏng tường, trong đó có cả nhà kiên cố mới xây cả tỷ đồng

Hiện trường kênh thoát lũ Đường Đệ (phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang) bị vỡ vào sáng 13/12 được mô tả là như một trận đại hồng thủy, làm hỗn loạn khu dân cư Đường Đệ ở phía dưới.

Hiện trường kênh thoát lũ Đường Đệ (phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang) bị vỡ vào sáng 13/12 được mô tả là như một "trận đại hồng thủy", làm hỗn loạn khu dân cư Đường Đệ ở phía dưới.

Mực nước trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận sẽ lên trở lại

Báo cáo của Chi cục phòng, chống thiên tai khu vực miền Trung và Tây Nguyên sáng 14/12 cho biết, hiện nay, lũ trên sông Vu Gia – Thu Bồn (Quảng Nam), sông Lũy (Bình Thuận) và các sông ở Quảng Ngãi đang lên; các sông ở Thừa Thiên Huế, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận đang xuống.

Dự báo, lũ trên sông Lũy tại trạm Sông Lũy có khả năng đạt đỉnh ở mức 28,0m, mức báo động 3. Trưa ngày 14/12, lũ trên sông Vu Gia-Thu Bồn, các sông ở Quảng Ngãi tiếp tục lên; các sông ở Thừa Thiên Huế, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa tiếp tục xuống.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở TT Huế bị ngập (ảnh Đại Dương)
Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở TT Huế bị ngập (ảnh Đại Dương)

Cảnh báo, từ chiều nay (14/12), mực nước trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận sẽ lên trở lại. Trong đợt lũ này đỉnh lũ trên các sông phổ biến ở mức báo động 2 – báo động 3, có nơi trên báo động 3.

Tại Bình Định: Một số đường giao thông các xã Phước Nghĩa, Phước Thuận, Phước Thắng, Phước Hòa và tuyến đường ĐT 640 của huyện Tuy Phước bị ngập, chia cắt nhiều đoạn; phường Bùi Thị Xuân của TP Quy Nhơn và các phường Nhơn Phong, Nhơn An, Nhơn Hạnh của thị xã An Nhơn bị ngập.

Tại Phú Yên: Có 13 xã, thị trấn của 3 huyện bị ngập. Tuyến quốc lộ 1: Các vị trí Km 1.304-Km 1.305, Km l.305-Km l.306, Km l.308-Km l.309 ngập từ 0,3-0,5m. Hiện các phương tiện đang lưu thông bên trái tuyến qua các đoạn trên. Tuyến quốc lộ 25: Km39+500-Km39+800 ngập 0,2m.

Trên tuyến tỉnh lộ: Tuyến ĐT.642: Km9+900-Km 10+400: ngập l,3m, dài 400m; tuyến ĐT650: Km0+050-Km0+300 ngập 0,2m; tuyến ĐT.647: ngập từ 0,6m-1,2m gây tắc giao thông; tuyến ĐT.643: Km3+500 (P): Sạt lở taluy dương khoảng 1.500m3.

Tại Khánh Hòa: TP Nha Trang, tuyến đường Nguyễn Tất Thành trước trường Chính Trị, Cầu Ké Xã Vĩnh Hiệp, Cầu Sông Tắc, Cầu Đình, Cầu Chùa xã Vĩnh Thái, đường 23/10 khu vực Cây số 5, trước trạm Bảo hành ToYoTa, trước Siêu thị Metro, đường 2/4 tại vị trí làng SOS, khu vực chợ Bàu - Vĩnh Thọ và nhiều khu dân cư dọc sông cái bị ngập sâu từ 0,8 - 1,2m. Nhiều huyện khác cũng bị ngập chia cắt.

Tại Gia Lai: Thôn Mơ năng 2, xã Kim Tân, huyện Ia Pa bị chia cắt.

Báo cáo của Chi cục phòng, chống thiên tai khu vực miền Trung – Tây Nguyên cũng cho hay, trong đợt mưa lũ từ ngày 11/12 đã làm 2 người chết (trong đó Bình Định: 1 người, Khánh Hòa: 1 người).

Tính đến 6h ngày 14/12, mưa lũ đợt này đã gây thiệt hại cho tỉnh Khánh Hòa hơn 50 tỷ đồng, các địa phương khác đang tiếp tục cập nhật.

Khánh Hồng

Viết Hảo