Gia Lai:

Nhà phát hỏa sau cơn mưa lớn

(Dân trí) - Nguyên nhân vụ cháy, cơ quan chuyên trách thiên về khả năng do chập điện bởi trước đó chừng 1 giờ đồng hồ, phố Núi Pleiku vừa trải qua một cơn mưa tầm tã trong thời gian dài.

Khoảng 20h50 ngày 4/6, trong lúc đang chơi nhà hàng xóm, bà Trần Thị Đương (63 tuổi, trú số 84 đường Tuệ Tĩnh TP. Pleiku, Gia Lai) nhận được tin báo nhà mình bị bốc lửa ngùn ngụt.
10 phút sau, lực lượng cứu hỏa với 5 xe chuyên dụng có mặt tại hiện trường. Đám cháy đã được khống chế sau một thời gian ngắn.

Bà Đương bàng hoàng kể lại, khoảng 20h, tôi qua nhà hàng xóm chơi. Gần một tiếng sau, nghe hàng xóm la lên, chạy về thì tôi mới biết nhà cháy. "Lúc rời khỏi nhà, tôi đóng kín cửa, trong nhà cũng không nấu nướng." - bà Đường nói.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hỏa đã điều động 5 xe chuyên dụng đến
Sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hỏa đã điều động 5 xe chuyên dụng đến

Cảnh sát chữa cháy cho hay, toàn bộ vật dụng trong căn nhà hầu như đã cháy sạch. Nguyên nhân vụ cháy, cơ quan chuyên trách thiên về khả năng do chập điện bởi trước đó chừng 1 giờ đồng hồ, phố Núi Pleiku vừa trải qua một cơn mưa tầm tã trong thời gian dài.

Sau thời gian ngắn đám cháy được khống chế
Sau thời gian ngắn đám cháy được khống chế

Theo công an khu vực, gia đình bà Đương là hộ nghèo. Căn nhà bị cháy, nơi 3 con người đang ở là nhà đại đoàn kết.

Thiên Thư