1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nhà hát cấp huyện hơn trăm tỷ đồng 6 năm chưa xây xong

(Dân trí) - Nhà hát huyện Đan Phượng (Hà Nội) được xây dựng từ tháng 2/2012 với mức đầu tư hơn 117 tỷ đồng, đến nay đã cơ bản hoàn thành nhưng vẫn chưa thể chính thức hoạt động vì còn phải chờ đáp ứng đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy.

Nhà hát cấp huyện hơn trăm tỷ đồng 6 năm chưa xây xong


Nhà hát huyện Đan Phượng được khởi công từ ngày 23/2/2012, cao 3 tầng, có tổng diện tích sàn hơn 7.000 m2, diện tích sử dụng đất hơn 10.500m2, với tổng đầu tư hơn 117 tỷ đồng.

Nhà hát huyện Đan Phượng được khởi công từ ngày 23/2/2012, cao 3 tầng, có tổng diện tích sàn hơn 7.000 m2, diện tích sử dụng đất hơn 10.500m2, với tổng đầu tư hơn 117 tỷ đồng.

Trải qua 6 năm xây dựng, đến nay các hạng mục của nhà hát này cơ bản đã hoàn thành, nhưng vẫn chưa đưa vào hoạt động chính thức.
Trải qua 6 năm xây dựng, đến nay các hạng mục của nhà hát này cơ bản đã hoàn thành, nhưng vẫn chưa đưa vào hoạt động chính thức.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh, Giám đốc Trung tâm VHTT&TT huyện Đan Phượng, cho biết: Hiện nay, về cơ bản công trình đã xây dựng xong nhưng vẫn chưa đi vào hoạt động chính thức do chưa đảm bảo điều kiện PCCC. Ở đây cũng thường xuyên tố chức các lớp văn nghệ, thể thao...

Ông Nguyễn Văn Vĩnh, Giám đốc Trung tâm VHTT&TT huyện Đan Phượng, cho biết: "Hiện nay, về cơ bản công trình đã xây dựng xong nhưng vẫn chưa đi vào hoạt động chính thức do chưa đảm bảo điều kiện PCCC. Ở đây cũng thường xuyên tố chức các lớp văn nghệ, thể thao..."


Sân khấu được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng, sàn được ốp gỗ sẵn sàng cho việc tổ chức biểu diễn nghệ thuật.

Sân khấu được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng, sàn được ốp gỗ sẵn sàng cho việc tổ chức biểu diễn nghệ thuật.


Khu ngồi của khán giả với sức chứa khoảng 650 người.

Khu ngồi của khán giả với sức chứa khoảng 650 người.


Nhà hát đã được trang bị hệ thống loa cây và loa treo tường, tuy nhiên loa bị một lớp bụi phủ, không có dấu hiệu sử dụng trong một thời gian dài.

Nhà hát đã được trang bị hệ thống loa cây và loa treo tường, tuy nhiên loa bị một lớp bụi phủ, không có dấu hiệu sử dụng trong một thời gian dài.


Hệ thống điện đã sẵn sàng đi vào hoạt động.

Hệ thống điện đã sẵn sàng đi vào hoạt động.

Nhà hát được bố trí biển cảnh báo PCCC, có trang bị bình chứa cháy dạng bọt.
Nhà hát được bố trí biển cảnh báo PCCC, có trang bị bình chứa cháy dạng bọt.
Nhà hát cấp huyện hơn trăm tỷ đồng 6 năm chưa xây xong - 9

Khu sảnh tâng 1 và tầng 2 nhà hát huyện Đan Phượng.

Khu sảnh tâng 1 và tầng 2 nhà hát huyện Đan Phượng.

Cứa chính luôn trong tình trạng khóa trái.
Cứa chính luôn trong tình trạng khóa trái.
Thư viện nằm trong khuôn viên nhà hát được mở vào các ngày trong tuần để phục vụ người dân.
Thư viện nằm trong khuôn viên nhà hát được mở vào các ngày trong tuần để phục vụ người dân.

Theo ông Nguyễn Viết Thái, đại diện Ban quản lý Dự án huyện Đan Phượng, Ban quản lý Dự án huyện Đan Phượng đã lên kế hoạch xây dựng bổ sung một số hạng mục PCCC để nhà hát sớm đi vào hoạt động chính thức.

Theo ông Nguyễn Viết Thái, đại diện Ban quản lý Dự án huyện Đan Phượng, Ban quản lý Dự án huyện Đan Phượng đã lên kế hoạch xây dựng bổ sung một số hạng mục PCCC để nhà hát sớm đi vào hoạt động chính thức.

Dự kiến, Nhà hát huyện Đan Phượng sẽ đi vào hoạt động trong năm 2019.
Dự kiến, Nhà hát huyện Đan Phượng sẽ đi vào hoạt động trong năm 2019.

Toàn Vũ