1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đồng Nai:

Nhà bỗng nhiên cháy rụi khi đang xô xát tranh chấp đất

(Dân trí) - Khi lực lượng chức năng đang ở phía ngoài cổng thì bất ngờ bên trong căn nhà của gia đình ông N. bị bốc cháy dữ dội. Do ngọn lửa cháy lớn nên chỉ trong thời gian ngắn, toàn bộ căn nhà đã bị thiêu rụi, đổ sập.

nha-1444176152017

Hiện trường vụ cháy nhà trên khu vực đất tranh chấp giữa 2 gia đình

Chiều ngày 6/10, Công an xã Tam Phước, TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, đơn vị này cùng chính quyền địa phương đã lập biên bản điều tra vụ việc tranh chấp đất đai dẫn đến cháy rụi căn nhà của vợ chồng ông Trần Văn N. và bà Phạm Thị Thanh T. (ngụ xã Tam Phước, TP Biên Hòa).

Theo thông tin ban đầu, giữa hộ ông N., bà T. có tranh chấp đất với ông Nguyễn Hữu Th. và bà Lê Kim Ng. (cùng ngụ tại địa phương) trên mảnh đất rộng 1.800m2 tại ấp Long Khánh 3 (xã Tam Phước) từ năm 2010.

Khoảng 9h sáng 6/10, trong lúc ông N. cùng vợ và đứa con trai đang học lớp 11 ở nhà thì xuất hiện một nhóm người do ông Lê Văn Thạch (người được vợ chồng ông Th. ủy quyền đến tháo gỡ công trình nhà ở của vợ chồng ông N.) xông vào.

Ông Thạch chỉ đạo nhóm thanh niên phá dỡ căn nhà của gia đình ông N. ở trên đất đang tranh chấp. Lúc này, vợ ông N. la lối, xô đẩy để chống lại đoàn người, bảo vệ tài sản của mình. Lực lượng dân quân, công an xã cũng kịp thời có mặt.

Trong lúc đại diện chính quyền xã đang tập trung phía ngoài cổng, thì bất ngờ bên trong căn nhà mái lá, nơi ở chính của gia đình ông N. bị bốc cháy. Do đây là căn nhà được lợp bằng lá và có kết cấu khung cột và mái bằng gỗ và tre nên chỉ trong chốc lát, căn nhà gần 100m2 đã bị thiêu rụi.

Căn nhà đổ sập hoàn toàn
Căn nhà đổ sập hoàn toàn

Theo ông N., nhà của gia đình ông ở trên đất đang tranh chấp giữa vợ chồng ông và những người anh em trong gia đình bên vợ, tòa án phân giải phần đất thuộc về vợ chồng ông Nguyễn Hữu Th. (ông Th. hiện ngụ tại TP HCM) là anh em cột chèo với ông N. Tuy nhiên, ông N. cho rằng hiện vẫn đang trong thời gian để gia đình ông khiếu nại về bản án.

Theo hồ sơ, vụ việc tranh chấp đất đã được TAND TP Biên Hòa xét xử và tuyên phần đất có căn nhà bị cháy thuộc quyền sử dụng của ông Th. và vợ là bà Lê Kim Ng. Quá trình đơn vị thi hành án, ông N. xin gia hạn để tiếp tục khiếu nại, nếu quá hạn sẽ tự di dời tài sản. Đến ngày 6/10 thời gian gia hạn đã hết nên người của phía ông Th. kéo đến với ý định tháo dỡ nhà ông N. để lấy lại đất theo phán quyết của tòa.

Được biết, gần đây, ông Thạch từng hai lần kéo đoàn người đến gây áp lực tháo dỡ căn nhà mái lá tường gạch.

Ông Trần Thanh Bạch, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Phước cho biết, đây là vụ tranh chấp đất của những người con trong gia đình trong thời gian kéo dài đã ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự. Việc tranh chấp đất đã có sự giải quyết của tòa án, bộ phận thi hành án và các giải quyết khiếu nại của UBND TP Biên Hòa. Riêng chính quyền xã có trách nhiệm bảo vệ an ninh trật tự, an toàn tính mạng, tài sản người dân tại địa phương. Vụ việc để xảy ra cháy nhà, hư hại tài sản sẽ được chính quyền xã lập hồ sơ báo cáo lên cấp thành phố.

Vĩnh Thủy

Nhà bỗng nhiên cháy rụi khi đang xô xát tranh chấp đất - 3