Nguyên Tổng giám đốc Jetstar Pacific được miễn trách nhiệm hình sự

(Dân trí) - Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa quyết định đình chỉ điều tra vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, miễn trách nhiệm hình sự đối với ông Lương Hoài Nam (47 tuổi), nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần hàng không Jetstar Pacific Airlines (JPA).

Nguyên Tổng giám đốc Jetstar Pacific được miễn trách nhiệm hình sự - 1
Ông Lương Hoài Nam
 
Theo kết luận điều tra, trong 2 năm 2008 và 2009, Công ty JPA đã thiệt hại 31,2 triệu USD do những sai phạm trong thực hiện nghiệp vụ phòng ngừa rủi ro giá xăng dầu (hedging).

Cơ quan an ninh điều tra xác định ông Lương Hoài Nam đã thiếu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo, điều hành giám sát thực hiện hedging xăng dầu, dẫn đến thua lỗ; khi có sai phạm không có biện pháp xử lý để ngăn chặn thiệt hại.

Trong vụ án này còn có trách nhiệm của hai Phó Tổng giám đốc người Úc (đại diện của Qantas Airways góp vốn vào JPA) là ông Tristan Feeman và bà Daniela Marcilli. Cơ quan an ninh điều tra xác định 2 người này đã có hành vi không thực hiện đúng trách nhiệm của mình trong quá trình hedging xăng dầu, dẫn đến thiệt hại.

Tuy nhiên, phía Qantas đã có đơn đề nghị xem xét miễn trách nhiệm hình sự cho 2 người này, đồng thời cam kết khắc phục thiệt hại của vụ án nên cơ quan an ninh điều tra không cần thiết xem xét trách nhiệm hình sự ông Tristan Feeman cũng như bà Daniela Marcilli.

Đối với ông Lương Hoài Nam, căn cứ các điều khoản của Bộ luật tố tụng hình sự, cơ quan điều tra quyết định miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tiến Nguyên