Đà Nẵng:

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu bất ngờ tham gia đối thoại với thanh niên

(Dân trí) - Khi chương trình đối thoại tháng 3 của lãnh đạo TP Đà Nẵng với thanh niên (tổ chức sáng nay, 23/3) gần kết thúc, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu bất ngờ bước vào hội trường, vui vẻ tham dự hoạt động.

Sáng 23/3, Sở Nội vụ TP Đà Nẵng phối hợp với Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức chương trình “Đối thoại tháng 3" với chủ đề "Vai trò và trách nhiệm của thanh nhiên trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị”. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Trí, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đồng chủ trì đối thoại với các đại biểu trẻ đại diện cho gần 300.000 thanh niên toàn thành phố.

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu bất ngờ xuất hiện tại buổi đối thoại giữa lãnh đạo TP Đà Nẵng với thành niên
Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu bất ngờ xuất hiện tại buổi đối thoại giữa lãnh đạo TP Đà Nẵng với thành niên

Các thanh niên cũng như các đại biểu dự chương trình khá bất ngờ khi buổi đối thoại gần kết thúc thì nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu bước vào hội trường.

Nguyên Tổng Bí thư cho biết, sáng nay, khi vừa đến thăm Đà Nẵng, được biết lãnh đạo thành phố đang đối thoại với thanh niên, ông rất muốn đến tham dự để cùng nghe, chia sẻ ý kiến của các công dân trẻ của thành phố.

"Buổi đối thoại hôm nay có chủ đề rất hay. Vấn đề đặt ra ở đây là cần xây dựng văn minh đô thị như thế nào? Văn hóa, văn minh phải thể hiện ở tất cả mọi người chứ không phải một số người. Người già có văn minh của người già, người trẻ có văn minh của người trẻ. Người Hà Nội được nhắc đến với nhận định là văn minh, thanh lịch. Còn người Đà Nẵng như thế nào, xây dựng văn minh đô thị phải thể hiện được nét đặc trưng như thế” - nguyên Tổng Bí thư nói.


Nguyên Tổng Bí thư nói chuyện rất thân tình, cởi mở với thanh niên Đà Nẵng,

Nguyên Tổng Bí thư nói chuyện rất thân tình, cởi mở với thanh niên Đà Nẵng,

Theo nguyên Tổng Bí thư, khi còn trên cương vị người đứng đầu Đảng, ông cũng đã gặp gỡ thanh niên nhiều. Đà Nẵng có phong trào thanh niên rất tốt. Thanh niên Đà Nẵng, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ thành phố đã phát huy được truyền thống, chứng tỏ được là lực lượng thanh niên của thành phố luôn mạnh, có trí tuệ trong các phong trào.

Nguyên Tổng Bí thư tin tưởng rằng thanh niên luôn có nhiều sáng kiến hay, chắc chắn sẽ đảm đương được công việc của đất nước, đưa đất nước đi lên.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với TP Đà Nẵng, hứa nghiêm túc tiếp thu để cùng xây dựng "thành phố đáng sống" ngày càng phát triển.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng chủ trì buổi đối thoại
Lãnh đạo TP Đà Nẵng chủ trì buổi đối thoại

Tại buổi đối thoại, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ cho rằng, thời đại công nghệ thông tin hiện nay, các bạn thanh niên có thể phản ánh thông tin đến lãnh đạo thành phố, cơ quan chức năng bằng nhiều cách như thư điện tử, qua trang facebook Quản lý đô thị... mà không cần phải lấy tên thật, sợ trả thù, bị liên đới trách nhiệm.

“Vừa rồi, chúng tôi cũng đề nghị công an giao thông thành phố, sắp tới là quận phải lập facebook tương tự như trang Quản lý đô thị để tạo điều kiện, kêu gọi người dân sẵn sàng tố giác những hành vi vi phạm pháp luật, từ giao thông cho đến trật tự xã hội. Khi tiếp nhận thông tin, các cơ quan chức năng phải xác minh, xử lý và công bố rõ ràng”, ông Thơ nói.

Theo ông Thơ, đứng trong tổ chức, không sợ khi tố giác sẽ bị trả thù. Từng đoàn viên riêng lẻ tố giác tội phạm có thể đối mặt với nhiều nguy cơ nhưng nhân danh tổ chức đoàn thì không sợ. Khi đoàn viên, thanh niên của mình có ý kiến thì tổ chức đoàn phải có ý kiến với công an, phường, quận, thành phố.

Một bạn thanh niên đặt câu hỏi cho lãnh đạo thành phố
Một bạn thanh niên đặt câu hỏi cho lãnh đạo thành phố

Bí thư Nguyễn Xuân Anh cho biết, khi nhận được email phản ánh của người dân liên quan đến tội phạm, vấn đề về an ninh trật tự, ông chuyển cho các cơ quan có liên quan, các lãnh đạo quận, huyện xử lý và kết quả xử lý rất tốt. Các lãnh đạo thành phố qua các kênh khác nhau đều chuyển thông tin cho các cơ quan chức năng xử lý. Tuy nhiên, đôi lúc có những thông tin không phải chính thống.

“Các bạn trẻ cứ mạnh dạn tố giác tội phạm. Qua nhiều kênh khác nhau như điện thoại, email, Facebook... Lãnh đạo thành phố luôn lắng nghe”, Bí thư Nguyễn Xuân Anh động viên.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng cho biết, thành phố luôn giành cho các bạn trẻ những cơ hội tốt nhất. Những người có đức, có tài chắc chắn sẽ được trọng dụng, sẽ có cơ chế để thanh niên thể hiện, cống hiến.

Còn Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ cho hay, các bạn trẻ đề nghị tham gia hoạt động gì của thanh niên, ông cũng luôn sẵn lòng. Chắc chắn khi các công dân trẻ cần, lãnh đạo thành phố sẽ hỗ trợ.

Khánh Hồng