Cần Thơ:

Nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 9 phá dỡ hàng rào, trả lại phần đất lấn chiếm

(Dân trí) - Chiều 29/5, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Minh Tâm – Chủ tịch UBND phường Bùi Hữu Nghĩa (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) cho biết, Thiếu tướng Lê Minh Tuấn - nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 9 - đã tháo dỡ tường rào để trả lại phần đất lấn chiếm.

Ông Nguyễn Minh Tâm - Chủ tịch UBND phường Bùi Hữu Nghĩa cho biết, sau thời gian vận động Thiếu tướng Lê Minh Tuấn - nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 9 tháo dỡ hàng rào xây dựng không phép, khoảng 3 - 4 ngày qua, Thiếu tướng Lê Minh Tuấn đã cho người tháo dỡ, trả lại phần diện tích khoảng 100m2 mà Nhà nước quy hoạch làm vỉa hè trong khu dân cư An Thới.

Theo ông Tuấn, trong tuần này, phường sẽ đến khảo sát và lập biên bản việc Thiếu tướng Lê Minh Tuấn tự nguyện tháo dỡ hàng rào để báo cáo về Quận Bình Thủy, kết thúc vụ việc.

Nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 9 phá dỡ hàng rào, trả lại phần đất lấn chiếm - 1

Phía hàng rào (bên trái góc hình) Thiếu tướng Lê Minh Tuấn - Nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 9 đã cho người tháo dỡ

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng đầu tháng 3, có người dân phản ánh việc Thiếu tướng Lê Minh Tuấn xây tường rào bao chiếm diện tích khoảng 100m2 làm sân, trồng cây kiểng. Phần đất này nằm trong dự án Khu dân cư An Thới, được quy hoạch làm vỉa hè.

Giải thích với cơ quan chức năng và báo chí, Thiếu tướng Tuấn cho rằng, khi xây dựng biệt thự, ông có xây tường chắn ngang với chiều ngang 4m, dài 26m (toàn bộ diện tích này nằm trong phần sân của ông Tuấn) để cho an toàn, ngăn người nghiện tới hút chích, không để người dân vứt rác... Khi nào nhà nước làm đường làm vỉa hè, ông sẽ trả lại.

Ngày 13/3/2019, UBND quận Bình Thủy có báo cáo chi tiết vụ việc gửi về UBND TP Cần Thơ. Tiếp đó, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã có công văn yêu cầu Chủ tịch UBND quận Bình Thủy đôn đốc, chỉ đạo UBND phường Bùi Hữu Nghĩa thực hiện theo đúng quy định và xử lý dứt điểm vụ việc.

Đến ngày 4/4, UBND phường Bùi Hữu Nghĩa phối hợp với Phòng Quản lý đô thị quận, Phòng Tài nguyên môi trường quận đến vận động Thiếu tướng Lê Minh Tuấn tháo dỡ tường rào. Thời hạn tự tháo dỡ chậm nhất là hết ngày 13/4.

Tuy nhiên, đến ngày 22/4, mặc dù đã hết thời hạn vận động tự tháo dỡ tường nhưng Thiếu tướng Lê Minh Tuấn vẫn chưa thực hiện. Thời gian này, Thiếu tướng Tuấn chỉ di chuyển cây kiểng trồng trên phần đất bao chiếm.

Đến tuần cuối tháng 5, Thiếu tướng Lê Minh Tuấn đã cho người tháo dỡ hàng rào xây dựng không phép, đồng thời trả lại diện tích khoảng 100m2 cho địa phương quản lý.

Nguyễn Hành