Nguyên nhân vụ tai nạn khiến 3 công nhân trọng thương tại công trình “đại siêu thị”

(Dân trí) - Lãnh đạo Thanh tra Sở Xây dựng TPHCM xác nhận công trình xảy ra tai nạn đã bị đình chỉ thi công. Đồng thời Công an quận Thủ Đức, TPHCM đang phối hợp với các đơn vị liên quan để kiểm tra, xử lý theo quy định.

Liên quan đến vụ tai nạn lao động xảy ra tại công trình xây dựng dự án “Siêu thị tham gia bình ổn thị trường và Thương mại Dịch vụ, Vui chơi Giải trí, Chiếu phim” (TTTM) trên đường Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TPHCM làm 3 công nhân bị thương, chiều 24/9, trao đổi nhanh với PV Dân trí, lãnh đạo Thanh tra Sở Xây dựng TPHCM xác nhận đã đình chỉ thi công đối với công trình dự án nói trên.

Hiện trường vụ tai nạn lao động, 3 công nhân bị thương.
Hiện trường vụ tai nạn lao động, 3 công nhân bị thương.

“Theo nguyên tắc, công trình xảy ra tai nạn là phải bị đình chỉ”, lãnh đạo Thanh tra Sở Xây dựng TPHCM khẳng định.

Theo thông tin từ UBND phường Hiệp Bình Chánh, vụ tai nạn xảy ra khoảng hơn 8h sáng cùng ngày tại dự án TTTM nói trên, do Công ty TNHH Xây dựng Thuận Việt làm nhà thẩu chính thi công.

Thanh tra Sở Xây dựng TPHCM khẳng định: Theo nguyên tắc, công trình xảy ra tai nạn là phải bị đình chỉ”
Thanh tra Sở Xây dựng TPHCM khẳng định: "Theo nguyên tắc, công trình xảy ra tai nạn là phải bị đình chỉ”

Nguyên nhân bước đầu xác định trong lúc tháo dỡ giàn giáo bao quanh công trình (giáp với đường Phạm Văn Đồng) tại tầng 4, các công nhân chất số giàn giáo đã tháo lên phần giàn giáo chưa tháo, gây vượt tải trọng cho phép làm gãy liên kết khung giàn và khung bêtông cốt thép, gây sụp đổ kéo theo 3 công nhân rơi xuống đất, bị thương.

“Các công nhân gồm anh Phạm Minh Tới, Nguyễn Minh Định (cùng 29 tuổi), Phạm Khắc Tiến (32 tuổi, cả 3 cùng quê tỉnh Bình Định) đang được cấp cứu tại bệnh viện quận Thủ Đức. Tình trạng sức khỏe bị đa chấn thương nhưng đã qua giai đoạn nguy hiểm”, UBND phường Hiệp Bình Chánh cho biết.

Cũng theo UBND phường Hiệp Bình Chánh, Đội điều tra Tổng hợp, Công an quận Thủ Đức, Phòng LĐ-TB&XH quận Thủ Đức cùng các đơn vị liên quan đã tiến hành phối hợp thực hiện việc kiểm tra, xử lý theo quy định.

Được biết nhóm công nhân nói trên thuộc đội thi công tự do, ký hợp đồng với công ty TNHH Dịch vụ Xây dựng Toàn Hưng (phường Hiệp Bình Chánh) và công ty này ký hợp đồng thi công với nhà thầu chính là Công ty TNHH Xây dựng Thuận Việt.

Đăng Lê