Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên

Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, chiều 11/7, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tới dâng hoa, dâng hương viếng hương hồn các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên - 1

 Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các đại biểu dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. (Ảnh: Kim Tiến)

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang; Nguyễn Thị Xuân Thu, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các cơ quan đoàn thể tỉnh Hà Giang, các cựu chiến binh và nhân dân Hà Giang...

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của các liệt sĩ đã không tiếc máu xương, anh dũng hy sinh bảo vệ nền độc lập, tự do, chủ quyền của Tổ quốc. Đồng thời, thắp những nén hương thơm lên phần mộ các liệt sĩ đang yên nghỉ tại đây.

Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên là nơi yên nghỉ của 1.797 liệt sĩ và một ngôi mộ liệt sĩ tập thể; hiện có 330 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Trên tuyến biên giới huyện Vị Xuyên còn nhiều liệt sĩ chưa được quy tập.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên - 2

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các đại biểu thắp hương lên các phần mộ liệt sĩ. (Ảnh: Kim Tiến)

 

Theo chương trình, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Đoàn công tác sẽ dự Lễ bàn giao nhà Chữ thập đỏ cho các cựu chiến binh tham gia cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc; tặng quà cho các gia đình cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn; tặng bò sinh sản cho các gia đình cựu chiến binh; tham gia các hoạt động tri ân liệt sĩ tại Hà Giang.

Theo Tú GiangBáo Đảng Cộng sản