Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang kêu gọi chi viện giúp ngư dân Bình Định gỡ “thẻ vàng”

(Dân trí) - Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang kêu gọi các nhà tài trợ hỗ trợ 15 tỷ đồng, trao tặng máy thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá cho ngư dân tỉnh Bình Định trong nỗ lực khắc phục gỡ “thẻ vàng” IUU của ngành thủy sản Việt Nam.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang kêu gọi chi viện giúp ngư dân Bình Định gỡ “thẻ vàng” - 1
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang kêu gọi ủng hộ giúp ngư dân Bình Định trong nỗ lực cùng gỡ “thẻ vàng” IUU cùng ngành thủy sản Việt Nam.

Ngày 25/10, tại Cảng cá Quy Nhơn (tỉnh Bình Định), UBND tỉnh Bình Định tổ chức lễ trao tặng thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá cho ngư dân trong tỉnh. Đây là một trong những nhiệm vụ cấp bách nhằm khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Tại buổi lễ, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các nhà tài trợ đã trao tặng 15 tỷ đồng giúp ngư dân Bình Định mua thiết bị giám sát hành trình lắp trên tàu cá. Đồng thời, kêu gọi các nhà tài trợ tiếp tục đồng hành cùng ngư dân Bình Định để có nguồn kinh phí sớm lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho mấy nghìn tàu cá còn lại.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang kêu gọi chi viện giúp ngư dân Bình Định gỡ “thẻ vàng” - 2
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá cho ngư dân Bình Định.

Hưởng ứng lời kêu gọi, các nhà tài trợ cam kết sẽ nhân đôi số tiền ủng hộ lần này từ 15 tỷ lên 30 tỷ đồng vào đợt trao tiếp theo (dự kiến sẽ trao 15 tỷ còn lại vào đầu tháng 11 tới).

“Tháng 11 tới, Liên minh châu Âu sẽ qua Việt Nam kiểm tra lại nên phải tập trung hết sức, giải quyết cho bằng được mục tiêu trước mắt. Làm sao trong tháng 11 này phải lắp xong các thiết bị giám sát hành trình, cho mấy ngàn chiếc tàu cá ngư dân Bình Định an toàn.

Bình Định là một trong những tỉnh có đội tàu đánh bắt xa bờ hùng mạnh, tàu cá ngư dân Bình Định có mặt ở khắp các ngư trường trong cả nước. Việc truy xuất nguồn gốc thủy sản an toàn, hợp pháp, sẽ giúp xuất khẩu thủy sản ngày càng tăng lên, đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội Bình Định nói riêng và cả nước  nói chung”, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chia sẻ.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang kêu gọi chi viện giúp ngư dân Bình Định gỡ “thẻ vàng” - 3
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng nhà tài trợ trao thiết bị máy giám sát hành trình lắp trên tàu cá cho đại diện các ngư dân Bình Định tại buổi lễ.

Vượt quãng đường gần 100 km để nhận thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá, ngư dân Phan Thẫn (xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) phấn khởi: “Tôi rất hoan nghênh và cảm ơn chủ trương của Đảng, Nhà nước cùng các nhà tài trợ đã quan tâm đến bà con ngư dân. Việc lắp máy giám sát hành trình trên tàu cá, khi ra khơi dễ dàng định vị, quan sát, giúp ngư dân yên tâm đánh bắt đúng vùng biển của nước mình, không xâm phạm lãnh hải nước ngoài, không sợ bị nước ngoài bắt và góp phần bảo vệ biển đảo của Tổ quốc là tôi thấy sảng khoái rồi. Hơn nữa, lắp thiết bị giám sát hành trình để chứng minh nguồn gốc thủy sản mình hợp pháp để sớm gỡ “thẻ vàng” IUU cho thủy sản Việt Nam”.

Ông Hồ Quốc Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết, kinh tế biển xem là nền kinh tế biển mũi nhọn của tỉnh Bình Định, góp phần giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, cải thiện thu nhập cho ngư dân và bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang kêu gọi chi viện giúp ngư dân Bình Định gỡ “thẻ vàng” - 4
Bình Định có đội tàu đánh bắt xa bờ hùng mạnh của cả nước với hơn 3.100 tàu.

Tuy nhiên, nghề khai thác thủy sản của Bình Định, nhất là hoạt động khai thác xa bờ thường xuyên phải đối mặt với thiên tai và gặp nhiều rủi ro; việc khắc phục “thẻ vàng” châu Âu đang gặp một số khó khăn. Trong đó, có lý do tàu cá của chúng ta chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình để quản lý hoạt động trên biển và phục vụ cho việc trích xuất nguồn gốc sản phẩm hải sản khai thác.

Trong khi đó, tình hình diễn biến trên biển Đông ngày càng phức tạp, một số vùng chồng lấn giữa các nước trong khu vực chưa được phân định; có trường hợp lực lượng chấp pháp của các nước bắt giữ, xử lý tàu cá của Việt Nam tại khu vực chồng lấn và ngay cả trên vùng biển của Việt Nam. Tuy nhiên, do chưa có thiết bị giám sát hành trình để xác định tọa độ, vị trí tàu nhằm đấu tranh pháp lý với các nước…

“Hôm nay, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các nhà tài trợ trao tặng thiết bị giám sát hành trình cho ngư dân Bình Định có ý nghĩa hết sức thiết thực, tạo điều kiện hỗ trợ ngư dân thực hiện đúng quy định pháp luật, góp phần khắc phục “thẻ vàng” châu Âu. Giúp cơ quan chức năng theo dõi, kịp thời hỗ trợ ngư dân đánh bắt an toàn, hợp pháp trên vùng biển Việt Nam. Qua đó, tạo thêm niềm tin, động lực cho ngư dân yên tâm bám biển, bám ngư trường, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc”, ông Hồ Quốc Dũng chia sẻ.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang kêu gọi chi viện giúp ngư dân Bình Định gỡ “thẻ vàng” - 5
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, lãnh đạo tỉnh Bình Định cùng nhà tài trợ trao 15 tỷ đồng để mua thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá cho ngư dân.

Ông Dũng cũng đề nghị, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh phối hợp với UBND các huyện ven biển và thành phố Quy Nhơn chỉ đạo triển khai thực hiện lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá cho ngư dân đúng đối tượng, đảm bảo công khai, minh bạch. Đồng thời, đề nghị các chủ tàu sử dụng có hiệu quả thiết bị được trao tặng, thực hiện đúng các quy định Luật Thủy sản và giải pháp khắc phục “thẻ vàng” châu Âu, tiếp tục vươn khơi bám biển.

Toàn tỉnh Bình Định, có hơn 6.100 tàu cá, với hơn 43 ngàn lao động khai thác thủy sản. Trong đó, có hơn 3.100 tàu cá có chiều dài 15m trở lên phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo quy định. Tàu cá ngư dân Bình Định chủ yếu hoạt động khai thác thủy sản ở các ngư trường khơi xa của vùng biển miền Trung, Hoàng Sa, Trường Sa, DK1, với các nghề câu cá ngừ đại dương, lưới vây, lưới rê, câu mực… Sản lượng khai thác thủy sản của tỉnh luôn tăng trưởng hằng năm, năm 2018 đạt 223 ngàn tấn, trong đó cá ngừ đại dương đạt trên 10 ngàn tấn…

Doãn Công