Hà Tĩnh:

Người tử vong dưới sông, xe đạp khóa trên bờ

(Dân trí) - Trưa ngày 22/12, khi đi câu cá về, một số người đã phát hiện một thi thể nam giới đang trôi trên sông Rào Cái thuộc địa phận phường Đại Nài (TP Hà Tĩnh).

Sáng nay, thông tin từ ông Phan Huy Hà – Trưởng công an phường Đại Nài - cho biết, khoảng 12h30 ngày 22/12, một số người dân của phường chèo thuyền đi câu về, khi đến địa điểm cách cầu Phủ khoảng 500m thì phát hiện một thi thể trôi sông trong tư thế nằm sấp. Người dân đã kéo xác người này vào bờ rồi gọi điện báo cho cơ quan chức năng.

Địa phận sông Rào Cái nơi phát hiện thi thể nạn nhân
Địa phận sông Rào Cái nơi phát hiện thi thể nạn nhân

Tại hiện trường, cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra trong người nạn nhân xấu số có một số giấy tờ bị ướt, trong đó chỉ nhìn rõ năm sinh 1940, quê quán ở Xuân An (Nghi Xuân – Hà Tĩnh) và gần 3 triệu đồng tiền mặt.

Cách đó khoảng 100m về phía cầu Phủ, phát hiện thêm một chiếc xe đạp mini màu đỏ được khóa vào lan can cống. Sau khi tìm được chiếc chìa khóa trên thi thể cơ quan chức năng xác định đó là chiếc xe của nạn nhân.

Chiếc xe đạp của nạn nhân được khóa vào lan can cống
Chiếc xe đạp của nạn nhân được khóa vào lan can cống

Từ giấy tờ trên người nạn nhân, cơ quan chức năng đã liên hệ với chính quyền xã Xuân An và được biết trên địa bàn có một người đàn ông giống như mô tả bỏ nhà ra đi khoảng một tuần trước.

Khoảng 16h45 cùng ngày, sau khi công an phường Đại Nài phối hợp với chính quyền xã Xuân An, thì người nhà của nạn nhân đã đến nhận thi thể và làm thủ tục đưa về quê mai táng. Nguyên nhân cái chết của người đàn ông đang được làm rõ.

Sinh Hiệp