Hà Tĩnh:

Người trồng chè “méo mặt” vì nắng nóng

(Dân trí) - Nắng nóng kéo dài hơn 1 tháng qua, có thời điểm nóng hơn 40 độ C đã khiến những người trồng chè ở huyện miền núi Hương Khê của tỉnh Hà Tĩnh “méo mặt”, đứng ngồi không yên. Chỉ trong vòng 1 tháng qua đã có hơn 50ha chè bị chết cháy.

Có mặt tại xã Hương Trà, huyện Hương Khê, chúng tôi không khỏi xót xa khi chứng kiến những đồi chè xanh mơn mởn đã  bị thay thế bằng một màu vàng cháy, héo úa. Hàng chục héc ta chè đang chết dần vì nắng nóng.

Người trồng chè “méo mặt” vì nắng nóng
Người trồng chè “méo mặt” vì nắng nóng
Chỉ trong vòng một tháng đã có hơn 60ha chè của người trồng chè huyện Hương Khê chết cháy vì nắng nóng

Đứng trước tình trạng đó, những người trồng chè nơi đây đã huy động người, phương tiện cùng sự hỗ trợ của chính quyền xã Hương Trà để tưới tiêu hy vọng cứu sống những diện tích chè còn lại chưa bị ảnh hưởng nhiều. Nhiều máy bơm nước cỡ lớn được huy động tưới tiêu cả ngày lẫn đêm.

Anh Nguyễn Văn Huy (xã Hương Trà) than thở: “Gia đình tôi vừa mới trồng được gần 5ha chè, tuổi thọ đã 2 năm nhưng khoảng một tháng trở lại đây do nắng nóng nên số chè này bắt đầu ngả màu vàng, chết dần. Nếu nắng nóng tiếp tục kéo dài thì có khả năng mất trắng”.

Một công nhân thuộc nông trường chè 20/4 đang tưới nước cho biết: “Chúng tôi đang ngày đêm tích cực tưới nước cho chè nhưng dường như không ăn thua”.

Nếu nắng nóng tiếp tục kéo dài nhiều hộ trồng chè có nguy cơ mất trắng
Nếu nắng nóng tiếp tục kéo dài nhiều hộ trồng chè có nguy cơ mất trắng
Nếu nắng nóng tiếp tục kéo dài nhiều hộ trồng chè có nguy cơ mất trắng

Ở huyện Hương Khê thì diện tích chè chủ yếu là của nông trường chè 20/4 với diện tích 170ha, còn khoảng 30 ha của một số hộ dân tập trung tại xã Hương Trà.

Nông trường chè 20/4 là đơn vị bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Trong tổng số hơn 170ha chè thì hiện đã có 50ha chè đã bị chết cháy.

Ông Phạm Văn Minh, Giám đốc nông trường chè 20/4 cho biết: “Hầu hết diện tích chè đều bị ảnh hưởng bởi đợt nắng nóng này. Trong đó, số diện tích chè vừa được trồng khoảng 2 đến 3 năm bị chết rất nhiều. Hiện đã có hơn 50 ha chè bị chết cháy. Chúng tôi đã tìm mọi biện pháp để hạn chế thấp nhất thiệt hại nhưng nếu tình trạng nắng nóng cứ kéo dài như thế này thì số diện tích chè chết sẽ còn tăng hơn nữa. Hiện thiệt hại đã lên tới hàng tỷ đồng”.

Những người trồng chè đang tích cực tưới tiêu cả ngày lẫn đêm để cứu lấy số diện tích chè còn lại
Những người trồng chè đang tích cực tưới tiêu cả ngày lẫn đêm để cứu lấy số diện tích chè còn lại
Những người trồng chè đang tích cực tưới tiêu cả ngày lẫn đêm để cứu lấy số diện tích chè còn lại

Ông Nguyễn Trọng Hoài, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Hương Khê cho biết, riêng địa bàn huyện Hương Khê đã gần 2 tháng nay không có mưa. Thời tiết nắng nóng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân và đặc biệt là hoạt động sản xuất nông nghiệp.

“Tất cả các hồ đập chỉ đạt 50% dung tích thiết kế, hồ đập địa phương chỉ đạt 30% thiết kế và nhiều hồ đập nhỏ đã cạn”, ông Hoài cho biết.

Trong số những cây trồng bị ảnh hưởng như lạc, cam, thì cây chè bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

“Hiện chúng tôi đã tích cực phối hợp với người trồng chè, chính quyền địa phương hướng dẫn và cùng người dân thực hiện các giải pháp để cứu lấy những diện tích chè còn lại. Nhưng điều quan trọng nhất lúc này là đang cần một cơn mưa chứ nếu nắng nóng tiếp tục kéo dài thì số diện tích chè còn lại cũng rất khó chống chọi được”.

Xuân Sinh