TPHCM:

Người tát, bóp cổ trẻ có bằng đại học sư phạm mầm non

(Dân trí) - Chủ nhóm trẻ gia đình Phương Anh có bằng đại học chuyên ngành giáo dục mầm non của trường ĐH Sài Gòn, nhưng lại là người trực tiếp đánh trẻ dã man.

UBND phường đã nhiều lần nhắc nhở và xử phạt nhóm trẻ

Sáng nay 17/12, bà Trần Thị Minh Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Phước (quận Thủ Đức) - cho biết UBND phường đã có công văn khẩn báo cáo về vụ bạo hành tại nhóm trẻ gia đình Phương Anh (số 18 đường Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức) do bà Lê Thị Đông Phương, 32 tuổi, làm chủ.

Theo báo cáo, tháng 10/2013, bà Phương mở điểm giữ trẻ Phương Anh với quy mô giữ 3 cháu do bà Phương trực tiếp trông giữ. Đến ngày 15/11, đoàn kiểm tra liên ngành của phường tiến hành kiểm tra thì tại đây có giữ 9 trẻ (từ 12 tháng tuổi trở lên) do bà Phương phụ trách và có thuê người giúp việc trông giúp trẻ. UBND phường đã yêu cầu bà Phương ngưng việc nuôi dạy trẻ ở địa chỉ trên; đồng thời hướng dẫn bà Phương làm các thủ tục để được cấp phép hoạt động theo quy định. Đoàn kiểm tra cũng yêu cầu bà tháo biển hiệu cơ sở này khi chưa được cấp phép hoạt động.

Đến ngày 6/12, đoàn kiểm tra phường tiếp tục kiểm tra thì tại đây lại tiếp tục nuôi giữ trẻ không phép. Phường đã lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục và yêu cầu điểm giữ trẻ của bà Phương ngưng ngay đến việc giữ trẻ.

Tuy nhiên, đến ngày 13/12, người dân phản ánh và gửi công an phường bằng chứng là một clip quay lại hình ảnh quản lý, bảo mẫu của nhóm trẻ tư thục Phương Anh có hành vi hành hạ nhiều cháu bé.

Chủ nhóm trẻ có bằng sư phạm mầm non

Bạn đọc có thông tin, hình ảnh, video về các vụ bạo hành trẻ em xin mời cộng tác với Dân trí theo địa chỉ dantri@dantri.com.vn, xahoi@dantri.com.vn hoặc gọi ngay về đường dây nóng 0973567567.

Cũng theo báo cáo của UBND phường và hình ảnh trực tiếp từ clip, chủ nhóm trẻ là bà Lê Thị Đông Phương là người trực tiếp đánh trẻ. Bên cạnh đó, Nguyễn Lê Thiên Lý, 19 tuổi, hộ khẩu thường trú ở ấp Thác Lác, xã Hòa An, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang giúp việc cho nhóm trẻ cũng dùng tay đánh vào mông, lưng, cánh tay,... trẻ. Thức ăn trẻ ói ra tô Lý tiếp tục đút cho trẻ ăn tiếp; dốc người trẻ vào thùng phuy để dọa trẻ ăn nhanh hơn.

Điều đáng nói là bà Phương có bằng đại học chuyên ngành mầm non do ĐH Sài Gòn cấp, từng có kinh nghiệm nuôi dạy trẻ ở trường Mầm non Hoa Lư (quận 1). Trong khi đó, Nguyễn Lê Thiên Lý trình độ văn hóa 12/12 đang thử việc 3 tháng qua thỏa thuận miệng cũng đang học lớp cấp dưỡng tại trường ĐH Sài Gòn.

Theo bà Trần Thị Minh Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Phước - hiện công an phường phối hợp với công an quận đã triệu tập bà Phương và Lý để xử lý theo thầm quyền. UBND phường tăng cường kiểm tra các hoạt động nhóm trẻ gia đình trên địa bàn để không xảy ra bạo hành trẻ như sự vụ nhóm trẻ gia đình Phương Anh.

Phụ huynh bàng hoàng sau khi chứng kiến cảnh bảo mẫu đánh trẻ
Phụ huynh bàng hoàng sau khi chứng kiến cảnh bảo mẫu đánh trẻ

Sự việc bạo hành tại nhóm trẻ này khiến nhiều phụ huynh từng gửi con ở đây bức xúc, bàng hoàng. Bà Nguyễn Thị Kim Phụng, bà ngoại bé Nguyễn Ngọc Như Quỳnh hơn 30 tháng tuổi, cho biết cha mẹ bé ở trọ đối diện điểm giữ trẻ này. Cháu được gửi ở đây gần 2 tháng nhưng thấy cháu về bị ốm nhiều nên gia đình đã cho cháu nghỉ cách đây 2 ngày. Bà Phụng chia sẻ: “Bình thường đưa cháu đến thấy các cô vui vẻ lắm nhưng sao vẫn có cảm giác không yên tâm. Không ngờ họ lại đối xử với trẻ như vậy”.

Lê Phương - Hoài Nam