Người Sài Gòn hối hả xây tường rào chống "giặc nước"

(Dân trí) - Ngày 30/9, hàng chục hộ dân trên đường Bến Phú Định (phường 16, quận 8, TPHCM) hối hả xây tường, đắp bao cát để sẵn sàng ngăn triều cường được dự báo sẽ đạt đỉnh 1,7m vào chiều nay.

Vào sáng nay 30/9, triều cường dâng cao khiến hàng loạt hộ dân trên đường này bị nước tràn vào nhà gây hư hại tài sản. Trong đó, nhà của bà Lê Thị Viễn ở hẻm 16 Bến Phú Định ngập hơn 1m, nhiều đồ đạc trong nhà nổi lềnh bềnh hoặc bị ngâm sâu trong nước, từ phòng khách, phòng ngủ cho đến bếp ăn.

Người Sài Gòn hối hả xây tường rào chống triều cường

“Nước tràn vô nhanh quá, tôi chưa kịp di dời tài sản gì cả. Cõng bà già lên tầng trên là coi như nước vô lênh láng rồi. Hôm qua mới mua kí gạo về ăn nhưng chưa kịp nấu thì ướt mèm”, bà Viễn kể lại.

Ghi nhận thực tế, mực nước ngập tại nhà bà Viễn cao hơn 1m. Giường chiếu, tủ lạnh, bàn ghế ngập trong nước.

Người Sài Gòn hối hả xây tường rào chống giặc nước - 1

Nhà bà Viễn nước ngập lênh láng.

Tương tự nhà anh Quyền cách đó vài căn cũng bị nước tràn vô từ trước tới sau. “Tôi đã đắp bờ rồi đó nhưng mà đợt này triều cường cao quá nên nước vô quá trời”, anh Quyền nói.

Triều cường khiến các phòng trong dãy trọ của anh Quyền ngập trong biển nước, nhiều tài sản bị hư hại. Sợ triều cường chiều nay lên đỉnh điểm nên anh Quyền xây thêm tường gạch cao 80cm để ngăn nước tràn vô. 

Người Sài Gòn hối hả xây tường rào chống giặc nước - 2
Anh Quyền dùng nồi đẩy con trong nước ngập

Sáng cùng ngày, UBND phường 16 (quận 8) đã tiến hành xây thêm tường gạch dọc bờ kênh trên đường Bến Phú Định để ngăn triều cường. Ông Lê Minh Phong, Bí thư Đảng uỷ phường 16 cho biết: “Đây là đợt triều cường lớn nhất từ trước đến nay nên chúng tôi huy động nhiều đơn vị để xây thêm tường gạch ngăn nước tràn qua mặt đường vào nhà dân”.

Qua ghi nhận, đoạn đường Bến Phú Định dài hơn 2km đã được xây tường gạch gần xong. Bên cạnh đó, nhiều nhà dân tiến hành hút nước, lau dọn ngập nước vào triều cường buổi sáng và tiến hành xây thêm tường gạch, chắn bao cát trước nhà để sẵn sàng chống chọi với triều cường.

Người Sài Gòn hối hả xây tường rào chống giặc nước - 3
Ông Lê Minh Phong (người chỉ tay), Bí thư Đảng uỷ phường 16 (quận 8) hướng dẫn thợ hồ xây thêm tường gạch bờ bao trên đường Bến Phú Định

“91 năm rồi tôi mới chứng kiến triều cường lớn như vậy. Mấy năm trước cũng có nhưng không ngập như thế này”, cụ Tám, người dân trên đường Bến Phú Định chia sẻ.

Theo Đài dự báo Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, chiều ngày 30/9, triều cường tại TPHCM sẽ đạt đỉnh với mức triều có thể lên tới 1,7m (vượt mức báo động III 0,2m).

Người Sài Gòn hối hả xây tường rào chống giặc nước - 4
Phòng bếp nhà bà Viễn chìm trong biển nước
Người Sài Gòn hối hả xây tường rào chống giặc nước - 5
Phòng ngủ cũng tương tự
Người Sài Gòn hối hả xây tường rào chống giặc nước - 6
Nước tràn vào chánh điện của chùa Quang Hải trên đường Bến Phú Định vào sáng 30/9
Người Sài Gòn hối hả xây tường rào chống giặc nước - 7
Người dân hối hả xây tường gạch chống triều cường
Người Sài Gòn hối hả xây tường rào chống giặc nước - 8

Một cơ sở trên đường Bến Phú Định đắp bao cát để ngăn nước.

Người Sài Gòn hối hả xây tường rào chống giặc nước - 9
Anh Quyền xây bờ gạch cao 80cm để ngăn triều cường đạt đỉnh 1,7m vào chiều nay, 30/9
Người Sài Gòn hối hả xây tường rào chống giặc nước - 10
Bờ bao trên đường Bến Phú Định được xây thêm gần 40cm để ngăn triều cường

Hoàng Thuận