Nghệ An:

Người phụ hồ “xẻ” dòng nước lũ cứu 3 người gặp nạn trên sông Lam

Nguyễn Phê

(Dân trí) - Chiếc thuyền chở 3 người bị lật. Nghe tiếng kêu cứu, anh Tuấn lập tức lao xuống sông Lam “xẻ” dòng nước lũ đang cuộn xiết đưa 3 người vào bờ an toàn.

Người phụ hồ “xẻ” dòng nước lũ cứu 3 người gặp nạn trên sông Lam - 1

Lãnh đạo UBND xã Cẩm Sơn tặng bằng khen, kịp thời biểu dương hành động dũng cảm của anh Tuấn.

Vừa qua, UBND xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An vừa tặng bằng khen cho anh Nguyễn Kim Tuấn (SN 1987, trú tại xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn) nhằm biểu dương kịp thời hành động dũng cảm cứu người. Câu chuyện anh Tuấn dũng cảm cứu 3 người giữa dòng nước lũ cuộn xiết đã trở thành một “chủ đề” nóng trong câu chuyện của người dân nơi đây. Ai cũng cảm phục trước hành động dũng cảm của anh.

Theo đó, vào khoảng 9h ngày 25/10, bà Nguyễn Thị Thùy (SN 1954, trú tại xã Hùng Sơn) cùng con dâu là Võ Thị Hoa (SN 1995) cháu là Nguyễn Thị Thư chèo thuyền thả lưới trên sông Lam. Khi chèo thuyền đến thôn Cẩm Thắng, xã Cẩm Sơn thì không may gặp dòng nước chảy xiết. Chiếc thuyền bị lật, khiến cả 3 rơi xuống sông Lam.

Người phụ hồ “xẻ” dòng nước lũ cứu 3 người gặp nạn trên sông Lam - 2

Gia đình bà Thủy đến cảm ơn anh Tuấn.

Nghe tiếng kêu cứu thất thanh của bà Thùy, anh Tuấn đang làm phụ hồ xây dựng ở gần đó đã không chút ngần ngại, bất chấp nguy hiểm dòng nước lũ chảy xiết, bơi ra cứu cả 3 người.

Phải rất vất vả anh mới thắng được dòng nước đang cuộn xiết để đưa cả 3 vào bờ an toàn.