1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Người nước ngoài gây tai nạn chết người tại Hà Nội

(Dân trí) - Chiếc xe ô tô do tài xế người Trung Quốc điều khiển bất ngờ lấn sang làn đường ngược chiều, tông thẳng vào chiếc xe máy chở 2 nam thanh niên đi chiều ngược lại. Vụ tai nạn khiến 2 nam thanh niên nguy kịch, một người tử vong sau đó.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 11h30 ngày 8/4 trên đường Thanh Nhàn, đoạn đối diện Bệnh viện Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Chiếc xe ô tô gây tai nạn bị hư hỏng nặng.

Chiếc xe ô tô gây tai nạn bị hư hỏng nặng.

Theo một số nhân chứng, thời điểm trên chiếc xe ô tô Kia Forte BKS 29A-564.82 đang lưu thông theo hướng Thanh Nhàn - Kim Ngưu, đến đoạn đường trên bất ngờ đánh lái sang trái. Chiếc xe ô tô lấn hẳn sang làn đường ngược chiều, đâm thẳng vào chiếc xe máy BKS 29F5-5701 chở 2 nam thanh niên đi chiều ngược lại.

Cú đâm trực diện khiến nam thanh niên ngồi sau xe máy văng lên phía trước, đập mạnh vào cửa kính xe ô tô. Nam thanh niên điều khiển xe máy đập thẳng vào một xe ô tô đang đỗ trên vỉa hè.

Tại hiện trường, chiếc xe ô tô hư hỏng nặng phần đầu bên trái, kính chắn gió phía trước rạn vỡ. Chiếc xe máy hư hỏng hoàn toàn, chiếc xe ô tô đỗ trên vỉa hè cũng bị hư hỏng nhẹ.

Xe máy của nạn nhân bị hư hỏng nặng (Ảnh: Nguyễn Dương)

Xe máy của nạn nhân bị hư hỏng nặng (Ảnh: Nguyễn Dương)

Xe ô tô đỗ trên vỉa hè chỉ bị hư hỏng nhẹ. (Ảnh: Nguyễn Dương)

Xe ô tô đỗ trên vỉa hè chỉ bị hư hỏng nhẹ. (Ảnh: Nguyễn Dương)

Hai nam thanh niên ngồi trên xe máy bị thương nặng, bất tỉnh, được người dân đưa vào Bệnh viện Thanh Nhàn cấp cứu. Theo tìm hiểu của chúng tôi, hai nạn nhân là Nguyễn Đức Hùng (SN 1989) và Đinh Trọng Hoà (SN 1994, quê quán Ninh Bình), là nhân viên một cửa hàng sửa chữa xe máy trên phố Võ Thị Sáu (quận Hai Bà Trưng).

Bác sỹ Nguyễn Huy Chính - Phó Trưởng khoa chấn thương chỉnh hình (BV Thanh Nhàn) - cho biết, 2 bệnh nhân Hùng và Hoà được đưa vào viện trong tình trạng chấn thương nặng, đặc biệt là vùng mặt. Bệnh nhân Hùng đã được phẫu thuật, đang chờ theo dõi. Bệnh nhân Hoà khi được đưa vào viện đã trong tình trạng hấp hối và không còn nhiều hy vọng sống.

Được biết, khoảng 4h sáng nay 9/4, nạn nhân Hoà đã tử vong.

Có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ tai nạn, lực lượng chức năng ghi nhận, thời điểm gây tai nạn, trên xe ô tô có 4 người. Trong đó, 3 người đàn ông có quốc tịch Trung Quốc và 1 người phụ nữ làm phiên dịch viên người Việt Nam. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, một trong ba người người đàn ông Trung Quốc là người cầm lái, gây tai nạn.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Khánh Linh